04/09/2013 07:20 GMT+7

Giới trẻ Thái lo học ngôn ngữ ASEAN

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Khi Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) sắp hình thành vào năm 2015, nhiều bạn trẻ Thái Lan đang được khuyến khích học thêm một ngôn ngữ trong khối các nước Đông Nam Á để dễ dàng hội nhập.

cBqcxFyZ.jpgPhóng to
Phụ nữ các dân tộc ở Thái Lan sẽ được hỗ trợ học ngôn ngữ để thay đổi cuộc sống và hội nhập - Ảnh: Thanh Liêm

Trong bộ phim truyền hình Thái Lan Hormones (tựa tiếng Việt là Tuổi nổi loạn) đang được giới trẻ Việt Nam quan tâm và yêu thích có đoạn hai vị phụ huynh bàn chuyện kinh doanh. Một vị nói đang muốn mở thêm các chi nhánh cho công ty và muốn con trai mình học thêm một thứ tiếng trong khối ASEAN. Vị kia thuận tình và nói bây giờ ai cũng bàn luận chuyện AEC. “Ai đi trước người đó sẽ có lợi thế” - nhân vật phụ huynh trong phim bình luận.

Mẩu đối thoại ngắn trong phim cũng phản ánh sự quan tâm hiện nay ở Thái Lan về AEC khi nước này sẽ là một phần trong cộng đồng kinh tế chung này vào năm 2015. Báo chí Thái đã có lần nêu lên quan ngại rằng người trẻ Thái sẽ mất lợi thế so với người dân các nước xung quanh vào năm 2015 nếu trình độ ngoại ngữ không cao.

Nhu cầu học ngôn ngữ tăng

Anh Ekarin Bumroongpuk, cựu phóng viên kênh TPBS của Thái Lan, là một trong những người đang nỗ lực học các ngôn ngữ khác trong khối ASEAN. Trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ khi đang đạp xe rong ruổi xuyên Đông Nam Á, anh Ekarin cho biết ban đầu anh không định học tiếng Việt mà quan tâm đến tiếng Bahasa của Indonesia hơn. “Tuy nhiên, Hội Nhà báo Thái Lan gần đây đã mở các lớp tiếng Việt cơ bản cho phóng viên nên tôi, một người thích học ngôn ngữ, đã không ngần ngại đăng ký tham gia”. Ekarin tỏ ra thích thú khi học tiếng Việt và đã có dịp sử dụng những gì học được trong chuyến đạp xe từ Thái Lan qua Lào rồi đến Việt Nam hồi tháng 5.

Còn chị Đỗ Thúy Hà, giảng viên bộ môn tiếng Việt thuộc khoa ngữ văn Trường đại học Chulalongkorn ở Bangkok, cho biết hiện trường nào, cơ quan chính phủ nào ở Thái chưa mở khóa tập huấn hoặc cử cán bộ đi tập huấn các khóa ngôn ngữ và văn hóa ASEAN là chưa thức thời. “Có lẽ Thái Lan là nước nhận thức, đề cập và nhấn mạnh nhiều nhất trong các nước ASEAN về việc chuẩn bị gia nhập AEC. Ngân sách nhà nước dành cho vấn đề này không hề ít” - chị chia sẻ.

Thật vậy mới tháng trước, như Hãng tin NNT cho biết, Cục Phát triển kỹ năng Thái đã mở chương trình kết hợp với các công ty tư nhân trong việc đào tạo tiếng Anh và các ngôn ngữ trong khối ASEAN để chuẩn bị cho AEC.

Còn tại Chiang Mai, thành phố phía bắc Thái Lan, Trung tâm Nghiên cứu ASEAN vừa được thành lập tháng trước để giúp phụ nữ ở miền bắc học về ngôn ngữ và văn hóa các nước Đông Nam Á. NNT cho biết sẽ có khoảng 26 trung tâm như vậy mở ra trên toàn quốc trước khi AEC hình thành vào năm 2015. Còn nhiều ví dụ tương tự như vậy ở Thái Lan.

Là một người sinh sống và làm việc lâu năm tại Thái Lan, chị Thúy Hà cho biết trước đây sinh viên Thái nếu bị buộc học thêm một ngôn ngữ của các nước láng giềng thì thường chọn tiếng Việt mà theo chị có thể do dễ học, dễ nhớ hơn so với các ngôn ngữ khác trong khu vực. “Nhưng bây giờ các ngôn ngữ khác trong khối cũng bắt đầu được quan tâm nhiều” - chị nhận xét.

Ngôn ngữ là cầu nối văn hóa

Chị Trần Lê Ngọc Bích, quản lý truyền thông xã hội của Hãng Ford châu Á - Thái Bình Dương tại Bangkok, kể thêm ở các trường trung học, băngrôn về AEC được treo nhiều. Chị nhận xét: “Người rành tiếng Anh ở Thái Lan hiện không còn quý hiếm như 10 năm trước. Việc biết ngôn ngữ thứ ba, thứ tư là một lợi thế cho hội nhập. Đó là bởi trong hội nhập kinh tế còn có cả một cánh cửa vô hình khác là văn hóa. Ngôn ngữ chính là cầu nối dẫn đến sự thông hiểu con người và văn hóa”.

Anh Ekarin chia sẻ cùng quan điểm đó. “Khi bạn nói chuyện với đối tác kinh doanh bằng tiếng mẹ đẻ của họ, rõ ràng bạn sẽ gây một ấn tượng tốt và khác biệt” - anh nói. Đã có lúc trong hành trình đạp xe xuyên Đông Nam Á, Ekarin cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với những người dân vùng thôn dã bởi họ không nói được tiếng Anh. Lúc đó anh mới nhận ra tầm quan trọng của việc học một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Ngoài các ngôn ngữ trong khối ASEAN, người Thái cũng đang rục rịch bổ túc vốn tiếng Anh sẵn có để có được lợi thế cao hơn khi AEC hình thành. Báo Bangkok Post cho biết thậm chí Ủy ban cải tổ giáo dục đã đề xuất việc đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của nước này.

Ngoài công việc ở Trường ĐH Chulalongkorn, chị Thúy Hà còn là giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ và kiến thức Việt tại Bangkok. Chị cho biết trước nhu cầu học ngôn ngữ ASEAN tăng cao, hiện nay giáo viên có thể dạy tiếng Việt tốt và có chuyên môn ở Thái Lan đang bị thiếu hụt.
VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên