01/02/2019 14:00 GMT+7

Giới trẻ nói gì về xu hướng màn hình 'nốt ruồi' của smartphone năm 2019?

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

Sau màn hình vô cực, màn hình "tai thỏ", màn hình "giọt nước", giờ đây tín đồ công nghệ đang rất nóng lòng chào đón thiết kế màn hình điện thoại hoàn toàn mới cho năm 2019.

Trong vài năm trở lại đây, bên cạnh việc cải tiến phần cứng hay nâng cấp chất lượng camera, các nhà sản xuất điện thoại hàng đầu đã không ngừng nghĩ ra nhiều giải pháp khác nhau để tối ưu hoá không gian hiển thị của màn hình smartphone. 

Quan điểm về "màn hình hoàn hảo" từ giới thời trang

Là những người đam mê vẻ đẹp và nhanh chân đón đầu xu hướng, giới thời trang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thiết kế của "trợ thủ số" bên cạnh mình. 

Vì thế, khi vừa nghe nói về chiếc màn hình loại bỏ hoàn toàn dải đen vướng mắt, chỉ sở hữu trọn vẹn một màn hình phủ kín mặt trước của điện thoại, các bạn trẻ sành thời trang đã háo hức đợi chờ và cho rằng màn hình Infinity-O hay "nốt ruồi" của Samsung Galaxy S10 sắp ra mắt sẽ là "tiêu chuẩn của màn hình" trong năm 2019.

Giới trẻ nói gì về xu hướng màn hình nốt ruồi của smartphone năm 2019? - Ảnh 1.

Màn hình tràn viền với "nốt ruồi" đặc trưng được cho là thiết kế của Galaxy S10

Với những tin đồn đang ngập tràn trên khắp các phương tiện truyền thông về Galaxy S10, anh chàng T. Kiệt (23 tuổi), một fashionista đang được chú ý trên mạng xã hội có chia sẻ về dự đoán về siêu phẩm sắp ra mắt này. 

Theo anh, less-is-more cứ ngỡ chỉ là châm ngôn thời trang, hoá ra cũng có thể trở thành xu hướng trong làng công nghệ. "Với mình, thì màn hình Galaxy S10 thật sự là đại diện của sự tối giản, hiệu quả, không hề có lấy một chi tiết thừa, tinh tế "ngang cơ" với những món phụ kiện đắt tiền từ các nhãn hàng thời trang cao cấp, giúp người dùng trở nên sành điệu mà chẳng cần cố gắng quá nhiều".

Chinh phục các giới hạn giải trí

Không dừng lại ở tính thẩm mỹ, màn hình "nốt ruồi" còn chiều lòng các bạn trẻ thường xuyên sử dụng smartphone để giải trí bằng trải nghiệm thị giác sống động của mình. 

Trong khi những màn hình "tai thỏ" hay "giọt nước" thông thường có phần màu đen nằm ngay giữa cạnh trên, gây trở ngại không nhỏ cho mắt nhìn, thì chấm đen camera của Galaxy S10 lại khiêm tốn nằm gọn ở góc trên bên trái, nội dung xung quanh vẫn hiển thị bình thường. Nhờ vậy mà tầm nhìn của người dùng sẽ được mở rộng tối đa.

Là fan điện ảnh thứ thiệt nhưng ít khi có thời gian tận hưởng trọn vẹn một bộ phim trên TV hay vi tính, Q. Huy (26 tuổi), một lập trình viên và tín đồ công nghệ thứ thiệt, luôn tìm kiếm một chiếc smartphone có màn hình thật "đã mắt" để tranh thủ giải trí trong những khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi: "Nhu cầu của giới trẻ bây giờ là trải nghiệm nghe nhìn trên điện thoại cũng phải một chín một mười khi xem phim hay chơi game ở các màn hình TV thông thường. Nếu Galaxy S10 có trang bị màn hình tràn viền gần như tuyệt đối sẽ là một điểm cộng rất lớn."

Giới trẻ nói gì về xu hướng màn hình nốt ruồi của smartphone năm 2019? - Ảnh 2.

Hình ảnh "rò rỉ" của Galaxy S10 với màn hình "nốt ruồi" được dự đoán sẽ là xu hướng màn hình smartphone 2019

Đáng chú ý, màn hình "nốt ruồi" của Galaxy S10 có thể sẽ là cú "thức tỉnh" cho cả những tín đồ Táo Khuyết mê game và phim, bởi sự vượt trội về màn hình trải nghiệm thay cho tai thỏ - vốn đã là xu hướng từ năm ngoái, gây cản trở tầm nhìn khá nhiều và làm mất thẩm mỹ cho thiết bị.

"Giải phóng tầm mắt" cho dân văn phòng

Không chỉ làm xôn xao giới thời trang và fan giải trí, màn hình nốt ruồi còn khiến dân văn phòng - nhất là những bạn trẻ phải ra ngoài giao tiếp thường xuyên - nóng lòng chờ đợi. 

Cô nàng trưởng phòng Sales trẻ tuổi M. Anh (25 tuổi) là một trong số đó: "Khi hẹn cafe trao đổi với khách hàng về sản phẩm mới, mình thường tiện tay sử dụng luôn điện thoại để làm "màn chiếu di động" cho phần thuyết trình. Màn hình "tai thỏ" chưa làm mình hài lòng lắm vì khoảng đen bất hợp lý ngay cạnh trên làm giảm hẳn tính thuyết phục của hình ảnh. Nếu Galaxy S10 xoá bỏ được phần viền cạnh đó thì thật sự quá ưng".

Giới trẻ nói gì về xu hướng màn hình nốt ruồi của smartphone năm 2019? - Ảnh 3.

Có thể nói, màn hình "nốt ruồi" là một mũi tên bắn trúng ba mục tiêu: Tăng tính thẩm mỹ - tăng tính ứng dụng - tăng tính truyền cảm hứng cho người dùng. 

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu màn hình "nốt ruồi" trên Galaxy S10 dễ dàng chinh phục số đông người dùng để trở thành xu hướng màn hình smartphone mới của năm 2019, thay thế cho màn hình tai thỏ.

PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên