28/05/2018 10:49 GMT+7

Giới đầu tư công nghệ Mỹ đang rét run trước Trung Quốc

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Tốc độ phát triển vũ bão của ngành công nghệ Trung Quốc là một phần lý do khiến Thung lũng Silicon lo lắng "bị tranh mất phần".

Giới đầu tư công nghệ Mỹ đang rét run trước Trung Quốc - Ảnh 1.

Trụ sở Google tại Thung lũng Sillicon - Ảnh: VisitCalifornia

Tại một sự kiện do diễn đàn The Churchill Club (California, Mỹ) tổ chức vừa qua, giới công nghệ Thung lũng Silicon đã tranh luận sôi nổi về sức ảnh hưởng của "hiện tượng Trung Quốc" trong lĩnh vực công nghệ những năm tới.

Nhà đầu tư Mike Vernal thuộc Sequoia Capital gây ồn ào khi cho rằng Trung Quốc sẽ sớm vượt mặt Mỹ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và xe tự hành. 

"Chính phủ Trung Quốc đang sát cánh cùng giới lãnh đạo công nghệ nước này đẩy mạnh phát minh. Tôi cho rằng trong 3-5 năm tới, có nguy cơ một ngày chúng ta thức dậy và nhận ra Trung Quốc đã đi trước Mỹ và Thung lũng Silicon" - ông Vernal nêu quan điểm.

Bốn nhà đầu tư khác gồm David Cowan (Quỹ Bassemer), Sarah Guo (Greylock), Nicole Quinn (Lightspeed) và Tomasz Tunguz (Redpoint) cũng đồng tình với dự báo của ông Vernal.

Tại Trung Quốc, chính quyền rất sẵn sàng trong việc phá bỏ các rào cản để giúp phát triển xe tự hình, chia sẻ dữ liệu, tự động hóa nhà máy... trong khi các công ty khởi nghiệp ở Mỹ vướng vô hàng tá quy định, nhà đầu tư Vernal nhận định.

Bên cạnh đó, các công ty Trung Quốc được tiếp cận kho dữ liệu lớn nhằm huấn luyện thuật toán trí tuệ nhân tạo, tất cả nhờ vào kích thước dân số lớn và ít quy định ràng buộc xung quanh vấn đề bảo vệ quyền riêng tư.

"Công nghệ nhìn chung không phải là trò chơi được ăn cả, ngã về không, nhưng đối với bất cứ công ty nào chúng ta đầu tư ào, đôi khi nó là vậy" - bà Sarah Guo nhận xét.

Giới đầu tư công nghệ Mỹ đang rét run trước Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ gặp khó trong con đường chinh phục thị trường Trung Quốc vì nạn bảo hộ và ăn cắp công nghệ. Trong ảnh là gian hàng của Facebook tại Triển lãm quốc tế Công nghệ Dữ liệu lớn tại TP Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) ngày 27-5 - Ảnh: REUTERS

Các công ty khởi nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực AI đang thu hút được nhiều nguồn đầu tư hơn cả Mỹ. Họ nhận tổng cộng 48% dòng tiền đầu tư AI toàn cầu, so với 38% tại Mỹ, theo CB Insights.

Một số ý kiến khác lo ngại ý định cải cách nhập cư của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến Thung lũng Silicon bị chảy máu chất xám khi nhiều nhân tài hàng đầu phải rời đi do không đủ giấy tờ ngụ cư và nhiều nhân tài khác không thể sang Mỹ do vướng thủ tục nhập cư.

"Đây không phải là chỉ trích Trung Quốc, đây là sự lạc quan đầy ngạc nhiên về Trung Quốc. Đây là chỉ trích Mỹ thì đúng hơn. Tôi hết sức yêu Tổ quốc, nhưng tôi sợ Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội tiến về phía trước, còn chúng ta thụt lùi đằng sau với những tranh cãi và tự mãn" - ông Vernal lo lắng.

"Ngày nay, nếu quý vị nhìn vào WhatsApp và Messenger, cả hai đều thua so với WeChat, vốn chỉ là một trong những sức mạnh đáng gờm ở Trung Quốc" - ông Vernal dẫn chứng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến so sánh văn hóa làm việc ở Thung lũng Silicon bất lợi hơn Trung Quốc - nơi dân công nghệ làm quần quật 10 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần. 

Tuy nhiên ở Mỹ rất ít người ủng hộ cách bóc lột sức lao động kiểu như trên.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên