Giới chức Trung Quốc không được dùng iPhone, iPad?

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Giới chức Trung Quốc sẽ không được dùng các sản phẩm như iPad, máy tính xách tay MacBook Air, MacBook Pro, thậm chí điện thoại iPhone trong công việc.

Trung Quốc loại sản phẩm Apple khỏi mua sắm côngTrung Quốc chặn ứng dụng nước ngoài để “chống khủng bố”Trung Quốc dọa phạt Audi và Chrysler vì "độc quyền"

oTWs1Sln.jpgPhóng to
Bên ngoài cửa hàng của Apple ở Thượng Hải. Apple lo sợ bị mất phần nặng hơn ở thị trường Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Chính quyền Bắc Kinh liên tục đưa ra các chính sách ngăn chặn sản phẩm của Mỹ trong những tháng gần đây. Truyền thông phương Tây cho rằng đây là hành động trả đũa.

Nhật Báo Trung Quốc hôm qua dẫn lời các quan chức giấu tên trong chính quyền cho biết chính phủ đã loại bỏ 10 sản phẩm của Apple ra khỏi danh sách mua sắm thiết bị.

Điều này đồng nghĩa với việc giới chức nhà nước sẽ không được dùng các sản phẩm như iPad, máy tính xách tay MacBook Air, MacBook Pro, thậm chí điện thoại iPhone trong công việc.

Doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng

Bản danh sách mua sắm đã được đưa ra xem xét trong tháng 7-2014 và sẽ tiếp tục được rà soát lần nữa vào tháng 1-2015, sau khi các cơ quan công quyền hoàn tất tài liệu đăng ký mua sắm. Danh sách này đã được Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia và Bộ Tài chính Trung Quốc soạn thảo một tháng trước đó.

Hạng Lập Cương, chuyên gia công nghệ viễn thông của Công ty CCTime ở Bắc Kinh, nhận định truyền thông đã đưa tin có nghĩa là quy định đã lập thành dù chưa công bố.

“Râm ran thông tin về việc chính phủ hạn chế mua sản phẩm của Hãng Apple có nghĩa là chính phủ đã ngầm đưa ra thông điệp. Một khi quy định chính thức được ban hành thì các doanh nghiệp lớn của nhà nước sẽ làm theo” - chuyên gia Hạng nhận định.

Tờ báo cho hay Apple nằm trong số hàng loạt doanh nghiệp của Mỹ đã bị loại trừ khỏi danh sách mua sắm của Chính phủ Trung Quốc trong bối cảnh những căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh xoay quanh vấn đề tin tặc và gián điệp mạng.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc còn chỉ trích các tập đoàn như Microsoft, Google, Facebook, Cisco Systems và Apple đang làm việc cho một chương trình gián điệp của Chính phủ Mỹ.

Bloomberg cho biết Hãng Apple phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, vốn chiếm khoảng 16% trong doanh thu 37,4 tỉ USD trong ba tháng vừa qua. Vào tháng 7, tổng giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, cho biết số lượng iPad bán ra ở thị trường Trung Quốc tăng 51% và máy tính MacBook là 39%.

Tập đoàn Microsoft cũng là nạn nhân khi mất thị phần trong lĩnh vực công do Bắc Kinh ngừng chương trình mua sắm máy tính tiết kiệm năng lượng. Hồi tháng 5-2014, Microsoft đã rất bất ngờ khi hệ điều hành Windows 8 bị loại khỏi danh sách mua sắm của Chính phủ Trung Quốc.

Hãng tin Tân Hoa xã khi đó khẳng định đây là một động thái nhằm đảm bảo an ninh máy tính của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Microsoft chỉ hai tháng sau đó, nhà chức trách đã tịch thu nhiều máy tính và tài liệu trong văn phòng của Microsoft ở bốn thành phố.

Chỉ là hiểu lầm?

Ngay lập tức, trang web Tài Tân chuyên tin tức tài chính của Trung Quốc hôm qua khẳng định thông tin loại bỏ sản phẩm của Apple khỏi danh sách mua sắm là một sự hiểu lầm của giới truyền thông. Mạng này biện hộ rằng lần này do Chính phủ Trung Quốc tập trung vào các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, Hãng Apple đã không gửi tài liệu thuyết trình về các sản phẩm có tính năng đáp ứng yêu cầu trên nên không có trong danh sách.

Ông Phương Hồng Cương, phó chủ tịch Tập đoàn Detecon International GmbH China, cũng phủ nhận chuyện Chính phủ Trung Quốc ngưng mua các sản phẩm của Apple vì lý do an ninh. Ông này viện dẫn hai hãng Dell và Hewlett-Packard vẫn được chọn là nhà cung ứng trong lần này.

Song, trang web văn phòng thông tin Internet nhà nước Trung Quốc trước đó tuyên bố chính phủ nước này đang muốn siết chặt hơn nữa quy trình kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin nhằm tăng cường an ninh quốc gia, dù trang web này không đưa ra thời gian cụ thể thực thi quy định này. Các sản phẩm kỹ thuật công nghệ của nước ngoài, nếu không đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc, sẽ không được bán ở nước này.

Audi và Chrysler bị dọa phạt

Bắc Kinh cũng vừa tuyên bố sẽ phạt hai hãng ôtô Audi và Chrysler do “có những hành vi độc quyền” tại thị trường Trung Quốc. Theo AFP, hai công ty này đối mặt mức phạt đến 10% doanh thu tại thị trường Trung Quốc trong năm 2013.

Audi là hãng xe thuộc Tập đoàn Volkswagen, trong khi đó Công ty Chrysler của Mỹ hiện đã sáp nhập với Tập đoàn Fiat của Ý.

“Nhà chức trách đã phát hiện hai công ty trên có những hành vi độc quyền và họ sẽ bị trừng phạt trong tương lai gần” - người phát ngôn Ủy ban phát triển và cải cách Trung Quốc (NDRC) Lý Phát Dân cho biết trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 7-8.

NDRC cho biết hai năm qua cơ quan này đã điều tra nhiều hãng ôtô nhưng không tiết lộ tên của các công ty này.

Trụ sở Audi ở Đức cho biết công ty này đang hợp tác với NDRC để điều tra và không cung cấp thêm thông tin. Trong khi đó, người phát ngôn của Fiat-Chrysler tại Trung Quốc từ chối bình luận về vấn đề trên.

Hai ngày trước, văn phòng Mercedes-Benz ở Thượng Hải cũng bị kiểm tra bất ngờ. Người phát ngôn NDRC đã xác nhận việc điều tra Mercedes-Benz. Tập đoàn Daimler (công ty mẹ của Mercedes-Benz) cho biết đang hợp tác điều tra với nhà chức trách Trung Quốc.

Trung Quốc xem việc dùng ưu thế trên thương trường để thiết lập giá bán sản phẩm là một dạng độc quyền. “Lợi nhuận phi pháp” của công ty vi phạm sẽ bị tịch thu và công ty có thể bị phạt số tiền lên đến 10% doanh thu năm trước đó.

Năm 2013, các công ty ôtô nước ngoài bán ra 21,98 triệu chiếc ôtô tại thị trường Trung Quốc. Bằng việc trừng phạt các công ty nước ngoài, Bắc Kinh đang tạo nhiều thuận lợi cho các công ty nội địa.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất