23/10/2019 19:35 GMT+7

Giết người ở Nga rồi về Việt Nam đầu thú

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Thấy vợ và bản thân bị vị khách người Nga đánh đập nơi xa xứ, ông Kiền đã phản ứng lại. Gây án xong, ông Kiền thu dọn hành lý, về Việt Nam đầu thú.

Giết người ở Nga rồi về Việt Nam đầu thú - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Ngọc Kiền tại phiên tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 23-10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Ngọc Kiền (57 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử về tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án là ông Kardanow Sergei Mikhailovich.

Đây là vụ án có hiện trường là ở phố Mironva, Rostov-on-Don (Nga), song hung thủ lại về Việt Nam tự thú.

Theo cáo trạng, Hoàng Ngọc Kiền đi xuất khẩu lao động tại Nga từ những năm 1987. Tại đây, ông Kiền quen và sống cùng chị Gerasimova Inna Andeevna (quốc tịch Nga) như vợ chồng tại một căn hộ trên phố Mironva.

Trưa 23-10-2004, bà Gerasimova Tatyana Alleksandrovna (mẹ của chị Inna) đến căn hộ của Kiền chơi. Đi cùng bà Tatyana là ông Kardanov. Tại đây, khách và chủ nhà cùng nhau ăn cơm, uống rượu.

Sau đó, vợ chồng Kiền rời khỏi phòng ăn. Khi vào phòng nghỉ, chị Inna nghe tiếng nhạc phát ra từ bếp quá to nên đi ra vặn nhỏ lại. Tuy nhiên, lúc sau, nữ chủ nhà lại thấy âm thanh quá to nên đi ra chỉnh âm lượng.

Thấy vậy, ông Kardanov không đồng ý, xông vào đạp, tát nữ chủ nhà khiến chị Inna ngã ra hành lang. Chứng kiến cảnh đó, bị cáo Kiền hỏi vị khách: "Tại sao đánh vợ tao?". Sau câu trên, ông Kiền bị Kardanov chửi, xông vào đánh.

Ông Kiền đã lấy dao gọt hoa quả gần đó chống đỡ, khua để đối phương không đánh mình nữa. Hậu quả, ông Kardanov bị trúng 3 nhát vào người, trong đó có 1 nhát trúng ngực trái, tử vong.

Sợ hãi, bị cáo Kiền vứt dao lại hiện trường, thu dọn quần áo chạy trốn. Theo cáo trạng, ngày 1-1-2005, ông Kiền đã về Việt Nam, sau đó ra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú.

Với hành vi trên, sau khoảng 15 năm gây án, ông Kiền bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người.

Việc TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Kiền ra xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam là căn cứ vào một số điều tại Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý các vấn đề về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga, Công hàm của Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, và hồ sơ vụ án đề nghị phía Việt Nam truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công dân Việt Nam là Hoàng Ngọc Kiền về tội giết người theo điều 105 Bộ luật hình sự Liên bang Nga.

Xác nhận danh tính nghi phạm người Việt bị điều tra giết người ở Nhật Xác nhận danh tính nghi phạm người Việt bị điều tra giết người ở Nhật

TTO - Bộ Ngoại giao ngày 12-9 xác nhận công dân Việt Nam tên Nguyễn Đình Hải là nghi phạm của vụ sát hại cặp vợ chồng người Nhật Bản ở tỉnh Ibaraki.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên