Tag: giết mổ lậu

Liên tục bắt quả tang cơ sở giết mổ lậu tại Đồng Nai

TTO - Chỉ trong một tuần, lực lượng chức năng Đồng Nai đã phát hiện, xử phạt sáu cơ sở giết mổ heo, bò không phép trên địa bàn.

Bắt quả tang cơ sở thu mua heo chết về xẻ thịt bán ra thị trường

TTO - Thời điểm kiểm tra, cơ sở không phép của ông Linh đang xử lý 12 con heo, trong đó có 6 con đã chết, có con đã bốc mùi và bắt đầu phân hủy.

Phát hiện 26 con heo lở mồm long móng trong lò mổ lậu

TTO - Lực lượng chức năng Đồng Nai vừa tiến hành tiêu hủy 26 con heo dương tính với bệnh lở mồm long móng vừa được phát hiện tại 2 cơ sở giết mổ heo lậu trên địa bàn P.Long Bình, TP Biên Hòa.

Bắt lò mổ heo trái phép nhiều lần tái phạm

TTO - Chỉ trong năm 2018, cơ sở giết mổ của bà Thúy (xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã bị lực lượng chức năng xử phạt 4 lần nhưng vẫn tái phạm.

Phát hiện hai cơ sở giết mổ heo lậu

TT - Cơ sở giết mổ do ông Trương Mộng Hồng Ngân (Gia Kiệm, Đồng Nai) làm chủ giết mổ hàng chục con heo chết trên nền nhà dơ bẩn, nhiều con heo nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Cán bộ thú y bị rượt chém

TT - Ngày 11-4, Chi cục Thú y An Giang đã hoàn tất hồ sơ để chuyển qua công an đề nghị điều tra xử lý vụ thương lái rượt chém cán bộ thú y khi bị ngăn cản việc bơm nước vào gia súc ở Xí nghiệp chế biến lâm súc sản, P.Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chấn chỉnh, dẹp ngay nạn bơm nước, giết mổ lậu

TTO - Chi cục Thú y tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp yêu cầu có ngay biện pháp để loại trừ triệt để việc bơm nước vào gia súc sau khi Tuổi Trẻ có bài viết và phóng sự truyền hình điều tra tình hình này.

Vụ "Biến heo lậu thành heo sạch": "Tôi thấy vô cùng xấu hổ"

TT - Đó là phản ứng của ông Trần Văn Quang - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai - trước việc ông Nguyễn Đắc Đoàn - phó Trạm thú y huyện Trảng Bom - vô tư đóng dấu kiểm soát giết mổ, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho heo lậu ngay trong lò mổ được cấp phép mà Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Đình chỉ công tác phó trạm thú y đóng dấu heo lậu

TT - Liên quan đến bài điều tra “Biến heo lậu thành heo sạch” (Tuổi Trẻ 28-7), ông Trần Văn Quang - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai - cho biết vừa báo cáo vụ việc lên GĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai.

Biến heo lậu thành heo "sạch"

TT - Heo không có nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giết mổ lậu nhưng được cán bộ thú y đóng dấu kiểm soát giết mổ, niêm phong kẹp chì, cấp giấy phép vận chuyển để... vô tư đến với người tiêu dùng.