29/07/2013 09:40 GMT+7

Đình chỉ công tác phó trạm thú y đóng dấu heo lậu

H.LỘC - Q.THẾ - MINH MẪN
H.LỘC - Q.THẾ - MINH MẪN

TT - Liên quan đến bài điều tra “Biến heo lậu thành heo sạch” (Tuổi Trẻ 28-7), ông Trần Văn Quang - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai - cho biết vừa báo cáo vụ việc lên GĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai.

* Hà Nội: phát hiện 700kg lòng heo thối

Biến heo lậu thành heo “sạch”

Việc báo cáo nhằm có hướng xử lý sai phạm trong quy trình kiểm soát giết mổ của ông Nguyễn Đắc Đoàn - phó Trạm thú y huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Đồng thời, chỉ đạo Trạm thú y huyện Trảng Bom họp kiểm điểm, đình chỉ công tác đối với ông Đoàn chờ xử lý.

Ông Quang cho biết sáng 29-7, Chi cục Thú y Đồng Nai tổ chức cuộc họp toàn thể để nghe báo cáo cụ thể, từ đó sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng đối với ông Đoàn. Theo ông Quang, trước đây ông Đoàn từng bị Chi cục Thú y kỷ luật một lần với hình thức cảnh cáo vì liên quan đến việc để “lọt” dây niêm phong ra ngoài. Tuy nhiên, lúc đó sự việc chưa cụ thể nên chưa xử lý triệt để được.

* Sáng 28-7, đội cảnh sát giao thông số 14 (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Hà Nội) bắt quả tang một xe tải chở bảy thùng xốp chứa hơn 700kg lòng heo đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Trương Đình Thịnh (25 tuổi, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc và giấy kiểm dịch liên quan đến số hàng này. Tài xế khai nhận hàng được chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội và đang trên đường chở về Bắc Ninh.

* Liên quan bài “Xe buýt chở... heo lậu” (Tuổi Trẻ ngày 22-7), ngày 28-7 ông Trần Trọng Thảo - chủ nhiệm HTX vận tải Đông Nam (TP.HCM) - cho biết đã ký quyết định đình chỉ một tháng đối với tài xế xe buýt 53N-9957 là ông Nguyễn Đức Vệ.

H.LỘC - Q.THẾ - MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên