04/12/2018 16:36 GMT+7

Bắt lò mổ heo trái phép nhiều lần tái phạm

A LỘC
A LỘC

TTO - Chỉ trong năm 2018, cơ sở giết mổ của bà Thúy (xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã bị lực lượng chức năng xử phạt 4 lần nhưng vẫn tái phạm.

Bắt lò mổ heo trái phép nhiều lần tái phạm - Ảnh 1.

Cơ sở giết mổ lậu của bà Thúy vừa bị bắt quả tang - Ảnh: Trung Anh

Ngày 4-12, tin từ Đội kiểm tra liên ngành huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho hay tiếp tục bắt quả tang một cơ sở giết mổ heo trái phép quy mô lớn tại xã Gia Tân 3.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày đội kiểm tra liên ngành bất ngờ ập vào cơ sở giết mổ heo của bà Mai Thị Thanh Thúy (47 tuổi, ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3), phát hiện 4 người đang giết mổ 6 con heo (khoảng 80kg/ con) trên sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không cung cấp được giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh giết mổ.

Bắt lò mổ heo trái phép nhiều lần tái phạm - Ảnh 2.

Heo được giết mổ dưới sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh - Ảnh: Trung Anh

Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giết mổ tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, tịch thu tiêu hủy toàn bộ số heo theo quy định.

Ông Phạm Hữu Tài, đội trưởng Đội kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất, cho biết lò mổ của bà Thúy nhiều lần bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm. Chỉ tính riêng trong năm 2018, các lực lượng chức năng đã xử phạt cơ sở trên 4 lần với số tiền hàng chục triệu đồng.

Bắt lò mổ heo trái phép nhiều lần tái phạm - Ảnh 3.

Cơ sở này đã bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm - Ảnh: Trung Anh

Trước đó, ngày 2-11, Đội kiểm tra liên ngành huyện Thống Nhất cũng phát hiện, xử phạt lò mổ heo không phép của ông Trần Thanh Hoàng (44 tuổi, ngụ xã Quang Trung). Đáng nói, ông Hoàng đã 7 lần bị xử phạt hành chính về hành vi giết mổ heo trái phép nhưng vẫn tái phạm.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên