
Trẻ em lái xe điện xuống đường ở khu vực Nam Hòa Xuân (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tối 19-7 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Vô tư giao xe điện cho trẻ tự lái
Nhiều công viên, khu vực công cộng tại Đà Nẵng có dịch vụ cho thuê xe điện để trẻ nhỏ vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Tối 19-7, tại khu vực công viên trên đường Văn Tiến Dũng (phường Hòa Xuân) đông đúc người đến vui chơi, hóng mát. Khu công viên rộng này có hơn 5 địa điểm kinh doanh nhiều loại hình vui chơi - giải khát phục vụ người lớn và trẻ nhỏ, nổi bật nhất là dịch vụ cho thuê xe điện.
Trong đó hầu như hộ kinh doanh nào cũng có hàng chục xe điện mini đủ kiểu dáng từ mô tô điện, xe ba bánh đến ô tô điện phù hợp với nhiều lứa tuổi trẻ em.

Trẻ em phóng xe điện tại khu vực công viên trên đường Văn Tiến Dũng (phường Hòa Xuân) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG



Xe điện được giao cho trẻ nhỏ điều khiển không giới hạn từ công viên cho tới dưới lòng đường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Theo ghi nhận của Báo điện tử Tuổi Trẻ, nhiều xe điện có kích thước khá lớn, được trang bị đèn LED, còi, hệ thống âm thanh. Đặc biệt, các loại xe hai bánh kiểu dáng mô tô có thể đạt tốc độ từ 30-40km/h được giao cho trẻ em trực tiếp điều khiển.
Thường xuyên đưa cháu ra công viên trước nhà chơi, bà Hoàng Thị Thúy, người dân ở đây, cho biết bà sợ nhất là loại xe kiểu mô tô hai bánh này.
"Có lần tôi đẩy cháu đi dạo bị mấy đứa nhỏ lái xe quá trớn quẹt vào sưng cả chân. Từ đó đến nay tôi không dám đưa cháu sang khu vực này nữa mà chỉ đi trên vỉa hè hoặc bãi cỏ" - bà Thúy kể.
Trong số nhiều loại xe cho thuê, có xe được người lớn điều khiển từ xa, có xe được giao cho trẻ nhỏ tự điều khiển. Các loại xe cho trẻ tự lái thường dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên.
Nhiều trường hợp trẻ lái xe thường xuyên phóng nhanh rồi "drift" cho trôi xe như trên phim. Trong khi đó, nhiều phụ huynh ngồi bấm điện thoại, phó mặc con tự lái xe.
Điều đáng nói là gần như cả khu vực vui chơi không được ngăn cách, giới hạn nên xe có thể lao xuống đường, bãi cỏ bất cứ lúc nào.

Một pha phóng nhanh rồi "drift" khiến trẻ té ngã - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Xe tự do xuống đường, không có khu vực hạn chế
Tương tự, tại khu vực công viên Nam Hòa Xuân (phường Ngũ Hành Sơn), dịch vụ cho thuê xe điện cũng nở rộ. Khu vực này khá thưa vắng cư dân nên trẻ em chạy xe điện tốc độ nhanh trên cả công viên lẫn dưới lòng đường.
Chị Trần Thị Tuyết Nhung (phường Ngũ Hành Sơn) cho biết khu vực này trẻ em thường xuyên lái xe xuống lòng đường hoặc lái đi rất xa.
"Dù thưa vắng dân nhưng vẫn có ô tô và xe máy lưu thông. Chỉ cần một tình huống bất ngờ, trẻ rất dễ lúng túng, dẫn đến va chạm" - chị Nhung nói.

Hai loại xe điện phổ biến tại Đà Nẵng với tốc độ có thể đạt tới 30-40km/h - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tại khu vực quảng trường trước trung tâm hành chính phường Hòa Khánh (đường Nguyễn Sinh Sắc) cũng đang nở rộ dịch vụ cho thuê xe điện này.
Do khu vực quảng trường này khá rộng, có nhiều loại hình kinh doanh trong một khu vực nên người vui chơi ở đây hầu như trong tình trạng canh chừng con cái vì lo ngại xe điện do trẻ cầm lái có thể lao vào người bất cứ lúc nào.
Theo ghi nhận, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện hầu như chỉ giao xe sau khi nhận tiền, ít quan tâm đến độ tuổi người điều khiển hay việc hướng dẫn các quy tắc an toàn...

Trẻ em vui chơi với xe điện tại khu vực quảng trường trước trung tâm hành chính phường Hòa Khánh (đường Nguyễn Sinh Sắc) - Ảnh: P.L.
Đã yêu cầu chấn chỉnh, chủ tịch phường chịu trách nhiệm
Trước đó, vào ngày 7-7, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chấn chỉnh tình trạng xe điện đồ chơi trẻ em hoạt động thiếu an toàn tại các công viên, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn.
Công văn đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch quản lý trật tự đô thị, trong đó quy định rõ chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm về trật tự đô thị và vỉa hè.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận