Giáo viên và cảnh sát Mexico đụng độ tại thủ đô

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Cảnh sát chống bạo động Mexico ngày 13-9 (theo giờ địa phương) đã đụng độ với các giáo viên đang đình công và chiếm giữ quảng trường Zocalo ở thủ đô Mexico City. Hơn 20 người bị bắt giữ.

KbSMJrXj.jpgPhóng to
Cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để đối phó với các giáo viên - Ảnh: BBC

Theo BBC, hàng ngàn giáo viên đã tập trung tại quảng trường Zocalo từ nhiều ngày qua yêu cầu thay đổi các cải cách giáo dục mà tổng thống Enrique Pena Nieto đã thông qua.

Chính phủ đã ra hạn chót cho người biểu tình phải rời quảng trường trong hòa bình là ngày 13-9 (theo giờ địa phương), trước khi nước này kỷ niệm Ngày độc lập (16-9).

Tuy nhiên nhiều người vẫn ở lại, một số người đã ném bom xăng vào cảnh sát khi họ - dưới sự yểm trợ của máy bay trực thăng và xe bọc thép, tiến vào khu vực biểu tình, và đụng độ xảy ra.

BBC cho biết cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán các giáo viên. Hiện nhà chức trách chưa công bố thông tin về người bị thương, nhưng cảnh sát trưởng liên bang Manuel Mondragon cho biết hơn 20 người biểu tình đã bị bắt.

kaZnmwNN.jpgPhóng to
Các giáo viên yêu cầu thay đổi trong kế hoạch cải cách giáo dục - Ảnh: AFP
lg7sDNFi.jpgPhóng to
Hàng trăm cảnh sát thủ đô Mexico City và liên bang đã được huy động để giải tán người biểu tình - Ảnh: AFP
LjJupzJS.jpgPhóng to
Nhiều giáo viên đã rời khu vực biểu tình khi cảnh sát tới - Ảnh: AFP
W5UOHvUM.jpgPhóng to
Tuy nhiên một số người vẫn ở lại và ném bom xăng vào cảnh sát - Ảnh: AFP
2gjHyflZ.jpgPhóng to
Cảnh sát phá hàng rào do các giáo viên dựng lên - Ảnh: AFP
2ddq8G9f.jpgPhóng to
Cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình - Ảnh: AP
aO31f2Yu.jpgPhóng to
Chính quyền muốn dọn sạch quảng trường trước Ngày độc lập nên đã yêu cầu giải tán người biểu tình - Ảnh: AP
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên