
Trường THCS An Khánh và Trường THCS Lương Thế Vinh, sau sáp nhập giữ tên là Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, TP Cần Thơ) - Ảnh: P.D.
Ngày 26-9, nhiều giáo viên tại các trường vừa sáp nhập ở TP Cần Thơ gọi đến Tuổi Trẻ phản ánh việc chưa nhận được lương tháng 9.
Theo các giáo viên, trước khi sắp xếp, lương tháng sau thường được chi vào cuối tháng trước hoặc ngày 5 hằng tháng. Chẳng hạn, lương tháng 9 được nhận vào cuối tháng 8 hoặc ngày 5-9.
Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, xác nhận giáo viên thuộc các trường sáp nhập chưa nhận được lương tháng 9. Nguyên nhân là các đơn vị phải thực hiện thủ tục tài chính trong quá trình chuyển giao, sáp nhập.
Theo bà Huyền, các trường phải hoàn trả dự toán kinh phí cho Sở Tài chính, sau đó Sở Tài chính phân bổ lại cho các đơn vị mới. Khi người đứng đầu trường mới được trao quyết định bổ nhiệm, các đơn vị mới mới có cơ sở thực hiện các thủ tục tài chính.
Đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ tháng 8, sở đã báo cáo Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước để được hướng dẫn. Hiện các trường đang gấp rút hoàn tất thủ tục và dự kiến trong tháng 9 sẽ chuyển lương đến các đơn vị.
Riêng các trường mầm non, tiểu học và THCS do xã, phường quản lý, các trường sẽ làm việc với UBND xã, phường để hoàn tất thủ tục tài chính.
Ông Trần Phú Lộc Thành, quyền Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, cho biết kinh phí dành cho từng lao động sau sáp nhập vẫn được giữ nguyên nên việc đối chiếu dự toán không ách tắc tại Sở Tài chính.
Sau khi thành lập trường mới, đơn vị sẽ đối chiếu dự toán với xã, phường, mở tài khoản mới tại Kho bạc Nhà nước địa phương và nhận kinh phí.
Theo ông Thành, việc chậm lương chủ yếu do thủ tục tại đơn vị sử dụng lao động và xã, phường quản lý. Qua phản ánh, Sở Tài chính sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc để tiền lương được chuyển đến các trường sớm nhất.
Cần Thơ còn 406 cơ sở giáo dục sau sắp xếp
Sau sắp xếp, TP Cần Thơ còn 406 cơ sở giáo dục, giảm 750 cơ sở, tương đương 64,88%.
Trong đó, 27 trường THCS thuộc UBND xã, phường được sáp nhập vào 26 trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức theo mô hình trường THCS và THPT với tên gọi mới.
Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được sắp xếp từ 14 trung tâm còn 6 trung tâm theo các khu vực Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ.
Trước khi sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ quản lý 108 cơ sở giáo dục, gồm trường THPT, trường THCS và THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường chuyên biệt. Sau sắp xếp, còn 99 cơ sở.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận