Cháu tôi cũng phải tự rửa
Tôi có một bé gái đang học lớp chồi ở một trường mầm non công lập của quận. Tôi thường cho cháu đi đại tiện ở nhà để tránh đến trường cháu làm phiền các cô.
Nhưng thật bất ngờ khi tối qua tôi hỏi cháu sao hôm nay con không đi đại tiện ở nhà, cháu nói đã đi trong lớp vào buổi chiều. Tôi hỏi vậy ai rửa cho con, cháu nói cô xịt nước và kêu con tự rửa. Tôi hỏi tiếp vậy con có rửa tay bằng xà bông không, cháu lại nói làm vậy cô đánh.
Tôi nghĩ tập cho trẻ có kỹ năng tự vệ sinh cũng tốt, nhưng phải có sự hướng dẫn của các cô và hơn nữa phải đúng lứa tuổi thì trẻ mới tiếp thu được. Còn làm như cô giáo của con tôi thì chẳng khác nào gây bệnh cho các cháu.
Cơ quan quản lý phải đưa ra giải pháp
Dù là trường công hay trường tư cũng đều nằm trong quản lý của bộ, của sở. Những chuyện cô giáo bạo hành trẻ xảy ra ngày càng nhiều và nghiêm trọng, thế nhưng vẫn chưa thấy những cơ quan này lên tiếng. Chúng tôi rất mong các cơ quan này đưa ra quan điểm và giải pháp của mình.
Không yêu trẻ thì không vào nghề này được
Đúng là giáo viên mầm non cần phải biết yêu trẻ. Nếu không yêu trẻ, họ đã không bước vào nghề và có lẽ đã bỏ nghề từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Mọi người phải hiểu công việc của giáo viên mầm non. Ở nhà một người chăm một trẻ nhưng ở trường một cô phải chăm 20-25 trẻ. Vậy liệu bạn có thể chăm từng trẻ như con ở nhà không?
Tôi không có ý ủng hộ hành động không hay của những giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp, song cũng đừng đánh đồng tất cả giáo viên với nhau. Như thế sẽ rất thiệt thòi cho những người đã cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục.
Hàng trăm thứ đổ lên đầu
Vợ tôi là giáo viên mầm non công lập. Tuy được tiếng là công chức nhưng làm việc thì cực hơn công nhân may công nghiệp, ra đi từ lúc tờ mờ sáng, về thì tờ mờ tối. Hỏi ra thì khi phải ở lại trang trí lớp để mai dự giờ, hay bị thanh tra toàn diện, hay phải tập văn nghệ...
Các trường mầm non công lập hiện nay sĩ số đã hơn 50 cháu một lớp, nên các cô giáo thường phải làm thêm công việc của bảo mẫu. Các cô không có thời gian để dạy các cháu thì bị ban giám hiệu nhắc nhở phải dạy đúng kế hoạch và còn hàng trăm thứ nhức đầu khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận