
Giáo hoàng Leo XIV chủ trì một Thánh lễ tại thủ đô Beirut, Lebanon hôm 2-12 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không sử dụng biện pháp quân sự để lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời cho rằng Washington nên ưu tiên đối thoại hoặc gây sức ép kinh tế nếu muốn thúc đẩy thay đổi ở quốc gia này.
Chính quyền ông Trump được cho là đang cân nhắc nhiều lựa chọn nhằm đối phó với cáo buộc rằng ông Maduro liên quan đến hoạt động buôn ma túy - điều mà nhà lãnh đạo Venezuela phủ nhận.
Trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ can thiệp bằng vũ lực, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh “tốt hơn hết là tìm kiếm đối thoại hoặc gây áp lực, kể cả áp lực kinh tế”.
Phát biểu trên chuyến bay trở về sau chuyến tông du đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng các tín hiệu từ Washington về chính sách đối với Venezuela “không rõ ràng” khi một mặt có cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Maduro, nhưng mặt khác vẫn xuất hiện nguy cơ Mỹ tiến hành hành động quân sự.
Cũng theo Reuters trước đó, Mỹ đang xem xét các kịch bản nhằm lật đổ ông Maduro sau khi tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribbean và mở chiến dịch kéo dài gần ba tháng nhằm truy quét tàu thuyền bị nghi chở ma túy gần bờ biển Venezuela.
Giáo hoàng Leo XIV, người gốc Chicago (Mỹ) và từng có nhiều năm hoạt động mục vụ tại Peru, cũng lưu ý rằng các tuyên bố từ Mỹ về Venezuela “thay đổi khá thường xuyên”, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp quân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận