
Giáo hoàng Leo XIV - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian, đại diện truyền thông Úc nằm trong khoảng 150 thành viên của Hiệp hội Minds International - một tổ chức quy tụ các hãng thông tấn toàn cầu, tham dự sự kiện này hôm 9-10.
Kể từ khi được chọn làm giáo hoàng - người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Leo XIV luôn là người ủng hộ mạnh mẽ cho báo chí, gọi đây là “một lợi ích công mà tất cả chúng ta cần bảo vệ”.
“Truyền thông phải được giải thoát khỏi những tư duy sai lầm làm băng hoại nó, phải giải thoát khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh và hành vi giật tít câu view đáng xấu hổ”, Giáo hoàng Leo XIV nói.
“Giật tít câu view” là hình thức giật gân, phóng đại tiêu đề để lôi kéo độc giả nhấp vào bài viết bằng cách cố tình che giấu thông tin quan trọng.
Trong bài phát biểu bằng tiếng Ý, Giáo hoàng cũng nhấn mạnh công việc của các phóng viên đang tác nghiệp tại tiền tuyến ở Dải Gaza và khắp Ukraine.
“Quyền tự do tiếp cận thông tin là một trụ cột nâng đỡ nền tảng của xã hội chúng ta, và vì thế, chúng ta được kêu gọi phải bảo vệ và bảo đảm quyền này. Tình hình thế giới hiện nay đòi hỏi sự tỉnh táo và trách nhiệm đặc biệt, và rõ ràng truyền thông có vai trò then chốt trong việc hình thành lương tri và nuôi dưỡng tư duy phản biện”, người đứng đầu Giáo hội Công giáo nói.
Giáo hoàng Leo XIV cũng đề cập đến những thách thức mà báo chí đang đối mặt trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI).
“Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin và giao tiếp. Nhưng ai đang điều khiển nó, và vì mục đích gì? Chúng ta phải cảnh giác để bảo đảm công nghệ không thay thế con người, và thông tin cùng các thuật toán điều hành nó không nằm trong tay một số ít người”, ngài cảnh báo.
Ngài cho rằng “sự minh bạch về nguồn gốc và quyền sở hữu, trách nhiệm giải trình, chất lượng và tính khách quan” là những yếu tố then chốt của truyền thông. “Tôi kêu gọi anh chị em đừng bao giờ đánh đổi uy tín của mình”, Giáo hoàng nói thêm.
“Một hình thức công dân tích cực là trân trọng và ủng hộ những cơ quan thể hiện sự nghiêm túc và tự do thực sự trong công việc - một vòng tròn đạo đức mang lại lợi ích cho toàn xã hội”, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh vai trò của các hãng thông tấn trên thế giới.
“Phóng viên của các hãng tin được kêu gọi là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và đưa tin về các sự kiện nóng. Điều này càng đúng trong thời đại truyền thông trực tiếp liên tục và kỹ thuật số lan tỏa khắp nơi”, ngài nói thêm.
Các hãng tin và cơ quan báo chí, theo Giáo hoàng, đang cung cấp một dịch vụ “đòi hỏi năng lực, lòng can đảm và ý thức đạo đức”.
“Đó là điều vô giá, và phải trở thành liều thuốc chống lại sự lan tràn của ‘rác thông tin’”, ngài kết luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận