
Dàn máy bay F/A-18E và B-52H bay trên tàu khu trục USS Bainbridge của Mỹ tại phía tây Đại Tây Dương ngày 13-11 - Ảnh: QUÂN ĐỘI MỸ/CNN
Thời gian gần đây, Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự ở khu vực Caribê và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tàu được cho là chở ma túy có liên quan đến Venezuela.
Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc không kích nhằm vào các tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng Caribê, khiến ít nhất 76 người thiệt mạng.
Giới quan sát động thái này làm dấy lên suy đoán rằng Washington đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào chính quyền của ông Maduro ở Venezuela.
Chiến tranh hay đòn tâm lý?
Hiện Washington đang tiến hành triển khai nhiều hỏa lực, bao gồm cả tàu sân bay tại khu vực Caribê với số lượng vượt xa mục tiêu ban đầu là đánh chặn tàu mà Mỹ nghi là chở ma túy.
Việc triển khai nhiều tàu quân sự như vậy khiến không ít người am hiểu cho rằng Mỹ đang ấp ủ một chiến dịch tấn công nhằm vào Venezuela.
Theo các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tàu sân bay Ford đang được triển khai tại vùng Caribê là một tài sản chiến lược rất có giá trị.
Tuy nhiên tàu sân bay không thể "đem đến lại đem về" vì nếu không sử dụng sớm, khả năng huy động và lợi ích chiến lược của tài nguyên này sẽ bị giảm.
Bên cạnh đó, nhu cầu triển khai tàu sân bay tại các điểm nóng hiện tại như Trung Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng rất cao. Do đó nếu thật sự muốn phát động xung đột với Venezuela, Lầu Năm Góc sẽ phải triển khai càng sớm càng tốt.
Có thể thấy mỗi dấu hiệu và lời cảnh báo công khai từ Tổng thống Donald Trump lại làm tăng nguy cơ cho thấy Mỹ đang dự định triển khai một chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela.
Thế nhưng nếu Washington thật sự có ý định triển khai một cuộc chiến mới, chính quyền vẫn chưa cung cấp cho công chúng những lý do dựa trên bằng chứng và chi tiết cụ thể về mặt pháp lý để đưa quân đội Mỹ ra chiến trường, theo Đài CNN.
Trong trường hợp Washington thật sự phát động chiến tranh, ông Trump sẽ phải đối diện với một canh bạc chính trị lớn khi dư luận trong và ngoài nước Mỹ ngày càng lên án các cuộc xung đột mới.
Điều này dường như trái ngược với các nguyên tắc cốt lõi trong chính sách đối ngoại của ông Trump - nhà lãnh đạo luôn khao khát giải Nobel Hòa bình và nỗ lực hòa giải các cuộc xung đột trên toàn cầu.
Trong kịch bản Mỹ không thật sự có ý định phát động chiến tranh với Venezuela, giới quan sát dự đoán các hành động quân sự của Washington tại vùng biển Caribê và những lời đe dọa chỉ là một phần của chiến dịch gây áp lực tâm lý nhằm buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức, hoặc khuyến khích các quan chức hay tướng lĩnh lật đổ nhà lãnh đạo này.
Đơn giản hơn, Mỹ chỉ đang muốn gửi đi thông điệp cho Venezuela rằng chính quyền ông Trump sẵn sàng phát động chiến tranh nhằm vào nước này theo ý muốn của ông Trump, bất chấp các hạn chế chính trị, đạo đức và pháp lý.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump muốn tấn công vào Venezuela hay chỉ đang áp dụng đòn tâm lý với chính quyền Tổng thống Maduro - Ảnh: REUTERS
Mối quan hệ không nồng ấm
Theo kênh thông tin Vox, chính quyền Venezuela có mối quan hệ không nồng ấm với Mỹ kể từ thời Tổng thống Hugo Chavez lên nắm quyền năm 2000.
Trong quá khứ, Venezuela từng phản đối sự ảnh hưởng của Mỹ ở Mỹ Latin, cũng như liên minh với các quốc gia đối thủ của Mỹ như Cuba, Iran, Nga, hay các nhóm vũ trang chống chính sách Mỹ.
Từ năm 2013, ông Nicolas Maduro trở thành tổng thống kế nhiệm ông Hugo Chavez. Đây là thời điểm nền kinh tế Venezuela rơi vào khủng hoảng trầm trọng, với lạm phát phi mã và thất nghiệp hàng loạt.
Tình hình chính trị của quốc gia này cũng rơi vào bất ổn trong bối cảnh chính quyền liên tục đàn áp các nhóm tội phạm và tổ chức đối lập.
Không chỉ vậy, Venezuela hiện nay đã trở thành một điểm trung chuyển lớn cho cocaine từ vùng Andes sang Mỹ, Tây Phi và châu Âu.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump từng có nhiều động thái công khai và bí mật nhằm gây áp lực buộc ông Maduro rời khỏi cương vị trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump ban đầu tỏ ra cởi mở tiến hành các cuộc đàm phán với Venezuela. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ dần chấm dứt tiến trình này và quay lại mục đích ban đầu là gia tăng áp lực buộc ông Maduro rời vị trí.
Chính thực trạng chính trị xã hội phức tạp tại Venezuela đã củng cố lập trường chỉ trích của Mỹ đối với chính quyền Tổng thống Maduro, đồng thời trở thành một trong những cơ sở để Lầu Năm Góc gia tăng áp lực lên quốc gia này, điển hình như việc Mỹ triển khai tàu quân sự với lý do đánh chặn tàu chở ma túy của Venezuela.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận