
Phó thủ tướng Lê Thành Long - Ảnh: Quốc hội
Theo Phó thủ tướng, năm 2025 dự kiến đạt mức tăng trưởng GDP 8% trở lên. Tính cả nhiệm kỳ vừa qua, trừ năm COVID-19 đạt tương đối thấp, thì mức trung bình cả nhiệm kỳ là 6,3%, cao hơn so với giai đoạn trước.
Năng suất lao động vượt mục tiêu đề ra 5,5%. Đóng góp của các nhân tố tổng hợp là 47%; thu ngân sách là điểm sáng với 2,4 triệu tỉ đồng, vượt 21,5% so với dự toán. Tổng cả giai đoạn 9,6 triệu tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước.
Nhiều chỉ số tích cực hơn giai đoạn trước
Theo ông Long, cần đặt các kết quả đạt được kể trên vào bối cảnh COVID-19, tình hình khu vực và thế giới biến động phức tạp. Chiến tranh ở châu Âu tưởng chỉ một vài tháng mà bây giờ chưa kết thúc; mâu thuẫn địa chính trị ngay trong khu vực. Chính sách thương mại đa biên và kinh tế, đặc biệt của các nước lớn là không đoán định được.
Những hệ thống nguyên tắc thương mại quốc tế đã hình thành năm 1946 đến WTO đã gần như bị phá vỡ. Đây là điều khó dự đoán được, cho thấy sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị.
Về những hạn chế, trong đó về giải ngân đầu tư công, tính đến ngày 23-10 đã đạt 51,7%. Đây là mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 51,5%, với mức giá trị tuyệt đối là 465.000 tỉ đồng, cao hơn cùng kỳ 116.000 tỉ đồng.
Việc chậm giải ngân đầu tư công được các đại biểu nêu theo ông Long là “có cơ sở”.
Tuy nhiên, lý do được chỉ ra là việc rút gọn dự án, từ hơn 12.000 dự án xuống còn khoảng dưới 5.000 dự án và giai đoạn 2026-2030 là dưới 3.000 dự án.
Việc thay đổi tư duy trong sắp xếp lại dự án, tập trung cho ra tấm ra món đã ảnh hưởng đến tiến độ, quá trình làm thủ tục các dự án.
Việc phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, xử lý các vấn đề có độ trễ nhất định. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy cũng ảnh hưởng nhất định như việc bàn giao triển khai dự án.
Vì vậy, Phó thủ tướng bày tỏ mong muốn các địa phương, bộ ngành đốc thúc, làm sao để năm nay phấn đấu tiêu hết được số tiền đầu tư công trong kế hoạch.
Biện pháp quản lý giá vàng, giá nhà ở
Về thị trường vàng tăng giá được nhìn nhận là một thực tế. Theo ông Long, có thời điểm thế giới lên tới gần 4.400 USD/ounce, chênh lệch giá vàng trong nước thế giới có lúc lên tới gần 20 triệu đồng, nhưng cũng có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu đồng.
Phó thủ tướng cho hay đã trao đổi với Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, việc chênh lệch giá vàng trong nước của Việt Nam với thế giới cũng giống ở Trung Quốc, với độ co giãn như vậy.
Nguyên nhân được chỉ ra là do biến động địa chính trị, chính sách kinh tế thương mại không nhất quán của các nước, đặc biệt là các nước lớn có vai trò định hình kinh tế thế giới. Trong khi đó, ở Việt Nam cũng có vấn đề về tâm lý.
Về giải pháp, ông nói Thủ tướng Chính phủ đã rất kiên quyết về vấn đề thanh tra, khi thanh tra ngân hàng không làm nổi thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc và đã, đang tiến hành.
Cùng đó là việc sửa đổi Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng, bớt độc quyền vàng. Hiện nay cũng đang trình để có sàn giao dịch vàng, minh bạch hóa các giao dịch để kiểm soát được.
Thông tin thêm, ông Long cho hay GDP của nước ta năm 2024 là 12 triệu tỉ đồng, thì tổng giao dịch và doanh số mua bán vàng 9 tháng đầu năm 2025 là 23.300 tỉ đồng.
Về giá nhà đất tăng cao, biến động và rất khó mua, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đang đưa ra nhiều giải pháp tổng thể. Trong đó, tập trung sửa đổi bổ sung một số quy định pháp luật về đất đai và thị trường bất động sản. Trong kỳ họp này sẽ trình Quốc hội một nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong luật đất đai, trong đó có vấn đề định giá.
Kỳ vọng khác là triển khai nhà ở xã hội với mục tiêu là 1 triệu căn. Hiện có 165 dự án với 117.000 căn đã hoàn thành, nâng tổng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư là đã đạt 65%, tức cao hơn con số 1 triệu căn nhà ở nếu tính theo tỉ lệ %.
Chuyển tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sang kiến tạo phát triển
Đối với việc xây dựng pháp luật, Phó thủ tướng cho hay Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã đưa ra quan điểm đổi mới căn bản trong xây dựng pháp luật. Trong đó, chuyển tư duy chỉ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển. Những gì Quốc hội quy định trong luật cố gắng quy định nguyên tắc, còn lại để Chính phủ và các chủ thể khác đảm bảo tính linh hoạt.
Cùng đó là quan điểm cải tiến cơ bản quy trình xây dựng pháp luật, ngắn gọn theo dòng chảy, thực tiễn đến đâu xử lý đến đó và cơ quan soạn thảo sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Với quan điểm này, ông Long cho hay đã đóng góp lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các điểm nghẽn và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tới đây, ý tưởng của Nghị quyết 66 sẽ được hiện thực hóa trong xây dựng pháp luật để tiếp tục đóng góp tốt hơn trong thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận