Tag: thể chế

Thủ tướng: Khó ở đâu tháo gỡ ở đó, vướng cấp nào cấp đó giải quyết

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2-2024 với 11 nội dung quan trọng.

Chuyển đổi số: Vấn đề thể chế

Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, việc thu phí tự động với ô tô ra vào sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã được bắt đầu thí điểm từ ngày 6-2.

Đại học cũng cần cơ chế đặc thù?

"Cần phải có cơ chế điều chỉnh nhanh chính sách và sớm ban hành Nghị quyết đặc thù cho giáo dục Đại học”, đó là ý kiến của Gs Lê Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng nói về nghị quyết 31: Nên để TP.HCM là "phòng thí nghiệm thể chế"

Từng có nhiều thể chế áp dụng thí điểm tại TP.HCM thành quy định chung cả nước.

'Phòng thí nghiệm thể chế'

Quy chế thí điểm cho TP đang là định hướng chính sách quan trọng nhất được lãnh đạo TP.HCM theo đuổi.

Chủ tịch Quốc hội: ‘Văn hóa làm ra đạo lý nhưng văn hóa cũng có thể làm ra tiền của’

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết một số người trực tiếp làm văn hóa có trao đổi với ông rằng ‘văn hóa làm ra đạo lý nhưng văn hóa cũng có thể làm ra tiền của’, và ông cũng đồng tình với quan điểm này.

Ông Nguyễn Đắc Vinh: ‘Văn hóa phải bàn nhiều, đây là một vấn đề rất lớn, rất khó’

TTO - Liên tiếp tổ chức hai hội thảo lớn về văn hóa, do các cơ quan trung ương tổ chức trọng thể, ông Nguyễn Đắc Vinh - chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - nói là vì "văn hóa phải bàn nhiều, đây là một vấn đề rất lớn, rất khó".

Khát vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao năm 2045 là thách thức lớn với Việt Nam

Ngày 18-5, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã công bố Báo cáo cập nhật đánh giá quốc gia năm 2021 với chủ đề "Để Việt Nam tươi sắc đào xuân: Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả".

Thể chế cho TP.HCM: Áo đã chật!

TTO - Ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá như trên tại hội nghị nghe góp ý, hiến kế của các nhà đầu tư về định hướng phát triển kinh tế - xã hội TP đến năm 2030 được tổ chức vào ngày 22-3.

Thủ tướng: 'Nhân chi sơ tính bản thiện chứ không phải nhân chi sơ tính cục bộ'

TTO - Cần phát triển con người, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài không để tình trạng "nhân tài như lá mùa thu" và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.