21/10/2025 15:34 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: Nhà nước cần kiểm soát được giá vàng, thị trường tài chính, bất động sản

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Nhà nước cần các biện pháp để kiểm soát được thị trường tài chính, bất động sản, giá vàng, giá USD.

Chủ tịch Quốc hội: Nhà nước cần kiểm soát được giá vàng, thị trường tài chính, bất động sản - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 21-10, phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến của đại biểu Quốc hội, nhất là những kiến nghị về phân cấp, phân quyền, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông nêu rõ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều cuộc họp, thậm chí là họp hằng tuần để chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các bộ, ngành liên quan giải quyết, tháo gỡ.

Người ít nhưng việc vẫn phải chạy

Chủ tịch Quốc hội cho biết việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan Trung ương đến nay mới được khoảng 6 tháng, với chính quyền địa phương hai cấp là khoảng 4 tháng với khối lượng công việc rất lớn, chưa có tiền lệ.

"Dư luận quốc tế đánh giá rất cao khi Việt Nam tổ chức lại bộ máy một cách êm thấm, hiệu quả", ông cho biết, đồng thời nhấn mạnh đây là kết quả từ chỉ đạo sát sao từ Bộ Chính trị, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị.

Ông ghi nhận thực tế trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình mới, việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp trong một số lĩnh vực vẫn còn chồng chéo, chưa đồng bộ như đất đai, xây dựng, tư pháp, hộ tịch...

Bên cạnh đó là một số bất cập về cơ sở vật chất, khoảng cách địa lý, hạ tầng công nghệ thông tin, các văn bản hướng dẫn còn thiếu thống nhất hoặc chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời.

"Những vấn đề này, chúng ta yên tâm, Bộ Chính trị đã chỉ đạo cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh.

Nội dung nào luật đã quy định là phải có nghị định, thông tư hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả", ông nhấn mạnh.

Liên quan đến tình trạng thừa - thiếu cán bộ, Chủ tịch Quốc hội nói sau khi sắp xếp, có nơi thừa cán bộ ở cấp này nhưng lại thiếu ở cấp khác. Có xã nhập lại tới 3 đơn vị, số lượng cán bộ lên đến 60 - 80 người dẫn đến trụ sở chật hẹp, thiếu phòng làm việc.

Ông nói rõ hiện nay Trung ương đã cho phép linh hoạt bố trí Đảng ủy, HĐND, UBND có thể tạm thời làm việc ở các điểm khác nhau. Song về lâu dài phải tính toán lại quy hoạch, đầu tư trụ sở, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu không chuyển đổi số, dù tăng thêm bao nhiêu người cũng không làm xuể.

Ông đề nghị các tỉnh, địa phương phải hết sức quyết liệt để làm sao người ít nhưng việc vẫn phải chạy. Còn ai trong giai đoạn này không thích nghi, không ứng dụng được chuyển đổi số thì đứng qua bên để người khác làm, sắp xếp lại bộ máy.

Ông cho rằng hiện đang thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ dẫn đến một số hạn chế ban đầu trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó cấp tỉnh phải giám sát thường xuyên cấp xã, thiếu cái gì thì phải bổ sung cái đó.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tập trung hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực thi cho địa phương.

Triển khai các giải pháp đồng bộ, tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương và rà soát biên chế, đánh giá năng lực của cán bộ để phân cấp, phân quyền, phân công cán bộ cho phù hợp, hiệu quả.

Ông lưu ý cần khẩn trương thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản ở cấp xã; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia...

Tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế một cách toàn diện, thực chất

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn tới, Chủ tịch Quốc hội nhất trí các nội dung Chính phủ đã báo cáo.

Đồng thời nhấn mạnh phải tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý; nâng cao năng lực điều hành của bộ máy nhà nước; phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đổi mới, sáng tạo và phục vụ nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế phải gắn với ổn định vĩ mô, chăm lo an sinh xã hội.

Đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức.

Ông đề nghị cần tập trung các giải pháp để khẩn trương giải ngân đầu tư công. Phải quan tâm tăng trưởng nhưng phải bền vững, chất lượng tăng trưởng. Nhà nước cũng cần các biện pháp để quản lý được thị trường tài chính, bất động sản, giá vàng, giá USD.

Song song với đó phải tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế một cách toàn diện, thực chất, tập trung vào ba trụ cột: cơ cấu lại ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất.

Cơ cấu lại thành phần kinh tế, phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước; cơ cấu lại vùng lãnh thổ và đầu tư công.

"Để làm được điều này cần phải đột phá về thể chế; nâng cao năng lực điều hành của bộ máy nhà nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh...

Chủ tịch Quốc hội: Nhà nước cần kiểm soát được giá vàng, thị trường tài chính, bất động sản - Ảnh 3.Đại biểu nói về tình trạng lừa người sang Campuchia, Myanmar dưới vỏ bọc nhà đầu tư, bắt cóc online

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cảnh báo tình trạng lừa đưa người sang Campuchia, sang Myanmar dưới vỏ bọc là làm nhà đầu tư, hay tình trạng lừa đảo trên không gian mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất