Tag: gian lận thi cử ở Hà Giang

Gian lận thi cử: Kỷ luật phó chủ tịch HĐND tỉnh và phó trưởng đoàn ĐBQH Hà Giang

TTO - Chiều 30-12, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang thông báo kết quả kiểm tra, xử lý đối với các cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quản lý liên quan sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Bản án quá nhẹ, bị cáo không hề hối lỗi?

TTO - Nhiều ý kiến cho rằng mức án dành cho các bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang là quá nhẹ, một số bị cáo còn quanh co, chối tội, không thấy sự hối lỗi, thành khẩn.

Ông Vũ Văn Sử: 'Đã làm mọi cách để kỳ thi an toàn...'

TTO - Ông Vũ Văn Sử - cựu giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang, nói đã dùng những biện pháp rất cao trên cả quy chế để bảo vệ kỳ thi an toàn nhất, để được về hưu được thanh thản.

Vụ gian lận thi cử: Vì sao bị cáo Hoài báo cáo vượt cấp cho phó chủ tịch tỉnh?

TTO - Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài dưới quyền giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT sao không báo cáo sự việc mà lại nhắn tin báo cáo vượt cấp báo cáo ông Trần Đức Quý - phó chủ tịch UBND tỉnh?

'Việc nhờ vả rất thường tình, anh em quan tâm thì giúp thôi'

TTO - Ông Phạm Văn Khuông - cựu phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Hà Giang - cho rằng việc nâng điểm cho con mình là "việc nhờ vả rất thường tình trong cuộc sống, anh em quan tâm thì giúp thôi".

Hoãn tòa, triệu tập thêm 2 nhân chứng vụ án gian lận thi cử Hà Giang

TTO - Tòa triệu tập 177 người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng chỉ 55 người có mặt tại phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử Hà Giang nên tòa thông báo hoãn, đồng thời quyết định triệu tập thêm 2 nhân chứng.

Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ Sở Giáo dục - đào tạo Hà Giang

TTO - Chiều 16-9, tại Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Hà Giang, Đảng ủy khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với hai bị can: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương.

Viện kiểm sát Hà Giang: 'Không có chuyện dùng tiền mua điểm'

TTO - Sau khi tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang ra cáo trạng tiếp tục truy tố 5 bị can và xác định có 107 thí sinh được sửa bài thi nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.

'Lão phật gia' nhờ nâng điểm là ai?

TTO - Trong danh sách phụ huynh nhờ nâng điểm mà công an thu được, có người biệt danh 'lão phật gia'. Kết luận điều tra không làm rõ người này là ai. Đồng thời, trường hợp con bí thư Triệu Tài Vinh cũng không được đề cập.

4 vòng bảo vệ, 200 cảnh sát trực chiến an ninh thi THPT quốc gia tại Hà Giang

TTO - Khu vực in sao đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt với 4 vòng bảo vệ, 20 điểm thi mỗi nơi lắp 2 camera cùng khoảng 200 công an được tỉnh Hà Giang huy động để bảo vệ an ninh cho kỳ thi THPT quốc gia 2019.