07/09/2022 18:10 GMT+7

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM: 'Nhiều cách hiểu chưa đầy đủ về đổi mới sáng tạo'

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Ngày 7-9, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM: Nhiều cách hiểu chưa đầy đủ về đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

Một buổi hoạt động của Sàn giao dịch khoa học và công nghệ TP.HCM - Ảnh: CESTI

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch hướng dẫn các sở ban ngành, TP Thủ Đức và UBND quận - huyện cách thức thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Dũng - giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - cho biết hiện nay có nhiều cách hiểu chưa đầy đủ về đổi mới sáng tạo. 

Một cách tổng quát, hoạt động đổi mới sáng tạo thường bao gồm ba đặc trưng: phải tạo ra được cách làm mới hiệu quả hơn, phải được triển khai thực tế và cuối cùng phải đem lại ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội.

Ông Dũng cho rằng trong thời gian qua do chưa thật sự hiểu hết về đổi mới sáng tạo, một số quận huyện chưa triển khai hiệu quả. 

Chẳng hạn, có quận huyện trang bị thêm nhiều công nghệ mới như máy tính, phần mềm, camera… nhưng cụ thể để làm gì, để cải tiến một bài toán thực tiễn nào, thì vẫn chưa rõ.

Trong khi đó theo ông Dũng, khu vực công hiện có rất nhiều vấn đề cần đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả. Ví dụ đề bài chống thất thu thuế, kiểm soát xả thải hay quản lý bệnh nhân khám tại một số bệnh viện quá tải…

"Trước hết, các sở ngành và địa phương cần có tư duy đổi mới sáng tạo, nhìn vào một vấn đề mình đang gặp phải và trăn trở liệu có thể cải tiến tốt hơn, chẳng hạn bằng việc áp dụng công nghệ vào hay không?" - ông Dũng nói. 

"Kế đó cần phân tích được thật cụ thể vấn đề đang gặp phải và đâu là những việc ưu tiên giải quyết trong nguồn lực của mình".

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM: Nhiều cách hiểu chưa đầy đủ về đổi mới sáng tạo - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ông cho biết thêm trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì và phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch chung về đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Sở sẽ cùng các sở ban ngành, TP Thủ Đức và UBND quận, huyện phối hợp xây dựng các bài toán lớn cho lĩnh vực được phân công phụ trách.

Kết quả đo lường và đánh giá sẽ dựa trên sự hài lòng và mức độ cải thiện chất lượng cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

7 nhóm nhiệm vụ về hoạt động đổi mới sáng tạo tại TP.HCM được Sở Khoa học và Công nghệ đưa ra:

1. Thành lập tổ công tác tại mỗi đơn vị để triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công của TP.HCM.

2. Huấn luyện nâng cao năng lực cho tổ công tác thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

3. Triển khai xây dựng các bài toán lớn về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công cho một số lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể.

4. Triển khai các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo hàng năm trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công tại các đơn vị.

5. Thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP tham gia phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trong hoạt động đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước.

6. Phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu dùng chung cho các sở ban ngành và các cơ sở dữ liệu mở cho cộng đồng để hỗ trợ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

7. Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Trao học bổng ‘Đổi mới sáng tạo’ cho sinh viên ĐH Ngoại thương Trao học bổng ‘Đổi mới sáng tạo’ cho sinh viên ĐH Ngoại thương

Sáng 20-5, Tập đoàn BIN Corporation Group trao 10 suất học bổng ‘Đổi mới sáng tạo’ cho sinh viên Trường ĐH Ngoại thương CSII và ký kết thỏa thuận hợp tác với trường.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên