11/12/2003 19:30 GMT+7

Giải thưởng Nobel được dùng vào việc gì?

DUY VĂN (theo Kommersant , K.P)
DUY VĂN (theo Kommersant , K.P)

Nhà bác học Ablert Einstein đoạt giải Nobel vật lý năm 1921, đã trao một phần giải thưởng cho vợ cũ của mình là Mileva Maric mà ông chia tay hai năm trước đó. Bằng cách này, ông hoàn thành một giao ước hôn nhân mà ông và vợ từng thoả thuận: nếu được giải thưởng, ông phải chia cho vợ vì đã hỗ trợ ông nghiên cứu.

Nhà hoạt động Na Uy Fridtjof Nansen, nhận giải thưởng hoà bình năm 1922, đã dùng phần lớn tiền thưởng là 80.000 USD cho nước Nga bằng việc mua thiết bị cho hai trạm nông nghiệp. Phần còn lại 30.000 USD ông gởi giúp người những người Hy Lạp, Armenia và những người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Albert Shweitzer, đoạt giải Nobel hoà bình năm 1952, đã dùng 33.000 USD trong số tiền thưởng để hiện đại hoá một bệnh viện ở Gabon mà chính ông xây trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Bệnh viện này sau đó đã được mở rộng và bổ sung thêm một trại giành cho người phong.

Nhà vật lý Xô viết Nicolai Basov đoạt giải năm 1964 nhận được từ Uỷ ban nhà nước 13.000 USD mà ông đặt vào Ngân hàng ngoại thương. Nhưng để làm điều đó ông phải xin phép đặc biệt vì tư nhân không được phép mở tài khoản tại ngân hàng này.

Nhà văn Xô viết Mikhail Solokhov đoạt giải văn học năm 1965 đã chi một phần trong 62.000 USD vào vịệc xây dựng thư viện và câu lạc bộ tại vùng Rostov. Sau đó ông mua ở London 20 cái áo hết 3000 USD để tặng cho bạn bè.

Mẹ Teresa nhận giải thưởng hoà bình năm 1979 đã chi hết toàn bộ số tiền, gần 70.000 USD vào một bữa ăn từ thiện Giáng sinh cho 2.000 người nghèo khổ.

Nhà khoa học Mỹ gốc Đức Gunter Blobel, đoạt gỉai Nobel Y học năm 1999 đã chi phần lớn số tiền để tu bổ một nhà thờ tại Frauenkirh và các đền thờ tại Dresden

Nhà khoa học Ai Cập đoạt giải Noel hoá học năm 1999 Ahmed Zewail đã dùng tiền thưởng mua cho một trong các đại học Ai cập một thiết bị tia lade. Nhưng chỉ vài tháng sau Bộ tài chính Ai cập đã trưng thu tặng vật này để trừ nợ vận chuyển, đi lại của trường này.

Nhà khoa học Mỹ nhận giải Nobel y học năm 2000 Paul Greengard đã trích một phần tiền thưởng cho Quỹ các nhà nghiên cứu nữ làm việc trong ngành y.

Nhà khoa học Nga Zhores Alferov nhận giải Nobel vật lý năm 2000 với 225.000 USD đã chi một phần ba (75.000 USD) cho việc thành lập Quỹ ủng hộ giáo dục khoa học mang tên ông. Ông cũng tặng một trong các trường thành phố quê hương Turinsk của mình hai máy tính. Phần còn lại ông dùng mua chho mình một căn hộ.

Nhà vật lý lý thuyết Nga Vitali Ginzburg cùng đoạt giải Nobel vật lý năm 2003 cùng hai nhà khoa học khác vừa nhận giải thưởng ngày 11-12 cho biết ông sẽ dùng số tiền 300.000 USD tặng các con và cháu. Phần còn lại theo ông "không là bao nhiêu", nếu tính hoàn cảnh vợ chồng nhà khoa học lão thành đã phải bán garage ô tô của họ ở Moskva để lấy tiền mua các trang phục trang trọng dự lễ trao giải tại Stockholm.

DUY VĂN (theo Kommersant , K.P)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất