27/09/2022 20:44 GMT+7

Giải sách quốc gia 2021: Thiếu sách hay, chỉ một giải A cho cuốn sách tuổi đời hơn... 200 năm

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5 năm 2021 chỉ trao một giải A duy nhất thay vì có thể trao năm giải A ở năm mảng sách khác nhau. Và theo tiết lộ, đó là cuốn sách có tuổi đời khá… ‘già’.

Giải sách quốc gia 2021: Thiếu sách hay, chỉ một giải A cho cuốn sách tuổi đời hơn... 200 năm - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Phong Hà chia sẻ thông tin tại buổi họp báo chiều 27-9 - Ảnh: T.ĐIỂU

Thông tin từ buổi họp báo chiều 27-9 tại Hà Nội cho biết hội đồng Giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5 năm 2021 thống nhất trao giải cho 26 cuốn sách, bộ sách.

Đáng chú ý, mặc dù trao giải ở năm mảng sách nhưng năm nay chỉ có một mảng sách khoa học xã hội và nhân văn có giải A, còn lại bốn mảng sách chính trị, kinh tế; khoa học tự nhiên và công nghệ; văn hóa, văn học và nghệ thuật; thiếu nhi đều không có giải A.

Tuy nhiên, kết quả "khiêm tốn" này không phải là cá biệt. Ông Hoàng Phong Hà - phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam, chủ tịch hội đồng chung khảo Giải thưởng sách quốc gia - cho biết mấy mùa giải qua, không mùa nào có đủ năm giải A và chưa bao giờ tìm được giải đặc biệt trong lịch sử năm mùa của giải thưởng sách được chăm chút này.

Giải A duy nhất của năm nay được tiết lộ là một cuốn sách địa chí có tuổi đời hơn 200 năm.

"Hạng ngạch" 10 giải B cho mỗi mùa giải cũng thiếu một giải B ở mảng sách văn hóa, văn học và nghệ thuật, một giải B ở mảng sách thiếu nhi, trong khi đó mảng sách khoa học tự nhiên và công nghệ lại có ba giải B. Tổng cộng có chín giải B sẽ được trao, 16 giải C.

Ngoài ra còn có một số cuốn sách có tuổi khá… lớn, xuất bản lần đầu từ hơn chục năm trước cũng được trao giải lần này như cuốn Cô bé nhìn mưa của tác giả Đặng Thị Hạnh từng xuất bản lần đầu năm 2008 và cuốn Văn minh vật chất của người Việt của tác giả Phan Cẩm Thượng được xuất bản lần đầu năm 2011.

Các cuốn sách trên vừa được tái bản năm nay, cho thấy sức sống của những cuốn sách cũng như sự đón đợi của độc giả dành cho chúng. Nhưng nó cũng cho thấy ngành xuất bản năm qua có thể đã chưa xuất bản thêm được những đầu sách hay để trao giải.

Ở mảng sách thiếu nhi, đáng chú ý có tác phẩm của tác giả nhí Cao Việt Quỳnh - bộ tiểu thuyết giả tưởng hai tập Người sao chổi (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Nhà xuất bản Lao Động liên kết Công ty cổ phần văn hóa Chi) - được trao giải.

Sách dịch năm nay so với mọi năm số lượng tham dự giải và được trao giải cũng giảm.

Một số cuốn sách được trao giải như: Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (tác giả Lê Quang Định, Phan Đăng dịch, NXB Thế Giới liên kết Công ty CP Thái Hà xuất bản); FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới (tác giả: TS Phan Hữu Thắng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật liên kết Công ty cổ phần sách Alpha);

Lịch sử đồng tiền Việt Nam (tác giả là tập thể do TS Đào Minh Tú đứng ra chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Hồng Đức); Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam (tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Nhà xuất bản Tôn Giáo);

Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu (tác giả: Alain Ruscio, dịch giả: Nguyễn Đức Truyền, hiệu đính: Lê Trung Dũng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật); Trống đồng Kính Hoa - Bảo vật quốc gia Việt Nam (tác giả: GS.TS Trịnh Sinh, KS Nguyễn Văn Kính, Nhà xuất bản Thế Giới); Lược sử Trung Quốc họa (tác giả: Tạ Duy, Nhà xuất bản Mỹ Thuật); Cà Nóng chu du Trường Sa (tác giả: Bùi Tiểu Quyên, Nhà xuất bản Kim Đồng);

Bác sĩ tốt nhất của nhà mình (tác giả: Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Nhà xuất bản Công Thương liên kết Công ty cổ phần sách Thái Hà); Nguồn gốc các loài (tác giả: Charles Darwin; dịch giả: Trần Bá Tín, Nhà xuất bản Tri Thức); bộ sách hai cuốn: Ung thư - Tin đồn và sự thật (tác giả: Ruy Băng Tím, Nhà xuất bản Dân Trí liên kết Công ty cổ phần văn hóa Sách Sài Gòn)…

Trị giá giải thưởng năm nay vẫn được giữ nguyên, với 100 triệu đồng cho giải A, 50 triệu đồng cho giải B, 30 triệu đồng cho giải C.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối 3-10 tại Hà Nội với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đường sách TP.HCM nóng trong ngày hội 25 năm Harry Potter Đường sách TP.HCM nóng trong ngày hội 25 năm Harry Potter

TTO - Sáng 25-9, không khí đường sách TP.HCM như nóng 'hầm hập' bởi sự góp mặt của hàng trăm độc giả trẻ và cả phụ huynh đến tham dự Ngày hội kỷ niệm 25 năm Harry Potter do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên