
Bài đăng do trang America's Last Line of Defense (ALLOD) đăng tải ngày 9-2, được cho là nguồn gốc của tin đồn này - Ảnh: ALLOD
Từ đầu năm 2025, mạng xã hội xuất hiện nhiều phiên bản về tin đồn cho rằng cô Malia Obama - con gái ông Barack Obama - nhận khoảng 2,5 triệu USD từ Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) với vai trò "tư vấn".
Các biến thể khác của tin đồn xuất hiện rải rác trong các tháng 2, 3, 4 và 5 năm nay. Gần đây nhất là một bài đăng trên X vào cuối tháng 6, thu hút hơn 59.000 lượt xem, với nội dung: "Malia Obama nhận 2,6 triệu USD từ USAID cho công việc "tư vấn".
Tuy nhiên các chuyên gia của tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes đã xác định thông tin này không hề có thật, hoàn toàn là bịa đặt.
Theo điều tra, Snopes cho biết không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cô Malia Obama từng nhận tiền từ USAID, hay đưa ra phát ngôn liên quan.
Cơ sở dữ liệu công khai chi tiêu của Chính phủ Mỹ cũng không ghi nhận khoản chi nào từ USAID cho cô.
Hai lần duy nhất tên Malia xuất hiện trong hồ sơ là các khoản chi cho bảo vệ của Mật vụ Mỹ trong năm 2016 - năm cuối trong nhiệm kỳ tổng thống của cha cô.
Snopes cũng phát hiện tin đồn này bắt đầu từ một bài đăng ngày 9-2 và 10-2 năm nay trên Facebook của trang America's Last Line of Defense (ALLOD), với nhiều bài viết chỉ trích cô Malia đã nhận tiền của USAID thu hút hơn hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ.
Đáng chú ý, trang này từng tuyên bố chỉ đăng tải những nội dung được chú thích là "trào phúng, châm biếm và trò đùa".
Phần mô tả của trang này cũng có dòng cảnh báo "Không có gì trên trang là thật", nhưng nhiều người dùng vẫn tin nội dung là thật và chia sẻ rộng rãi, khiến tin đồn ngày càng có nhiều biến thể và khó truy cứu nguồn gốc.
Các chuyên gia cũng nhận định câu chuyện giả mạo này thu hút sự chú ý của công chúng vì nó đã xuất hiện vào đúng thời điểm mà chính quyền Tổng thống Donald Trump - và tỉ phú Elon Musk được bổ nhiệm đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) - lên kế hoạch cắt giảm USAID.
Do đó, Snopes kết luận tin đồn trên là giả, hoàn toàn chỉ là mục đích giải trí, châm biếm. Trước đó Snopes từng nhiều lần đính chính các tin giả về USAID, giới chuyên gia cũng kêu gọi người dùng mạng xã hội nên kiểm tra nguồn tin trước khi chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận