Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo để nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng thường gửi đường link giả mạo dưới dạng bình chọn cuộc thi, xác minh tài khoản, nhận quà, cập nhật dịch vụ công, hồ sơ học sinh điện tử, hoàn tiền đơn hàng... để dụ người dùng cung cấp mã OTP hoặc thông tin đăng nhập Zalo.
Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng khai thác danh bạ, nội dung trò chuyện rồi giả danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân, đồng nghiệp với các lý do như "đang họp", "cần chuyển tiền gấp", "ứng tiền xử lý công việc"... nhằm tạo tâm lý cấp bách để lừa chuyển tiền.
Ngoài việc chiếm tài khoản thật, các đối tượng còn lập tài khoản Zalo giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, lãnh đạo, giáo viên hoặc người quen để lừa đảo. Một số trường hợp sử dụng công nghệ AI, deepfake giả giọng nói, hình ảnh nhằm tăng độ tin cậy.
Công an cũng cảnh báo nhiều thủ đoạn mới như giả danh công an, viện kiểm sát gửi "lệnh bắt", "lệnh truy nã" qua Zalo để yêu cầu chuyển tiền xác minh; giả giáo viên yêu cầu phụ huynh cập nhật hồ sơ học sinh điện tử; giả nhân viên giao hàng, sàn thương mại điện tử gửi link "hoàn tiền đơn hàng" để đánh cắp thông tin.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ; luôn gọi điện xác minh khi nhận tin nhắn vay tiền, nhờ chuyển khoản, kể cả từ người quen. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng khóa tài khoản ngân hàng và trình báo cơ quan công an.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận