
Hồ Thị Hồng bên vườn dứa do xã Đoàn hỗ trợ các bạn trẻ làm ăn thoát nghèo - Ảnh: NVCC
Là một người trẻ dân tộc Cơ Tu, bạn mong đời sống đồng bào mình ngày càng khấm khá, trong đó lực lượng trẻ phải đi đầu.
Sức trẻ giúp quê hương đổi thay, thoát nghèo
Chiều muộn, những con đường liên thôn của xã Hương Hữu (sau sáp nhập là xã Long Quảng) đã sáng đèn. Ánh điện trải dài từ thôn Bá Tang, Ra Đang, Ga Hin đến Ư Rang, Con Gia. Bản làng Cơ Tu miền sơn cước như khoác chiếc áo mới. Nơi này trước đây từng là xã đặc biệt khó khăn với hơn 97% là người đồng bào dân tộc.
Đám trẻ con ríu rít chạy chơi trên những con đường rực rỡ sắc hoa. Xen giữa những khu vườn mướt xanh là những ngôi nhà khang trang. Hồng nhận nhiệm vụ bí thư xã đoàn năm 2022 với trăn trở "làm sao phong trào Đoàn phải gắn liền với đời sống, thanh niên phải để lại công trình mang dấu ấn riêng, thiết thực và lan tỏa tinh thần cống hiến".
Vườn ươm thanh niên của xã ra đời trên mảnh đất nhỏ. Hồng cùng các bạn ươm từng gốc hoa trang, hoa hồng vốn chịu được nắng gió quê mình. Các bạn tự ươm giống rồi trồng vậy mà đến nay đã có hơn 5.000 cây giống phủ khắp sáu tuyến đường hoa và còn hơn 4.000 gốc hoa trang, hoa hồng sẵn sàng chờ nhuộm màu cho bản làng.
Ngoài những con đường hoa, bản làng còn dần sáng đèn từ chính đôi tay của lực lượng trẻ. Chỉ trong một năm, xã Đoàn đã huy động thực hiện tám tuyến đường điện với 228 trụ, trong đó 65 trụ dùng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Gần 250 triệu đồng kinh phí thực hiện hoàn toàn huy động từ nguồn xã hội hóa. Các bạn trẻ cùng biến những con đường trở nên an toàn hơn lúc đêm về.
"Đi qua những con đường hoa, bà con thấy vui hơn. Trẻ con cũng yên tâm đi học về buổi tối vì đã có đèn đường, bà con cũng đỡ lo trộm cắp. Bản làng cứ dần thay đổi nên chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục thực hiện những công trình mới", Hồng chia sẻ.

Hồ Thị Hồng (trái) hỗ trợ bà con trồng cây, bón phân thành những khu vườn mướt xanh cây trái - Ảnh: NVCC
Từ bản làng bước ra thế giới
Nhưng làm sao giảm nghèo bền vững cho địa phương mới là bài toán khó khiến nữ thủ lĩnh Đoàn luôn đau đáu. Thống kê hồi năm 2023, xã Hương Hữu còn tới 32 hộ gia đình thanh niên diện hộ nghèo làm Hồng day dứt. Vậy là hàng loạt mô hình sinh kế được triển khai, các hộ trồng cau, bưởi da xanh, dứa, nuôi gà… với nguồn cây giống, phân bón, ngày công được xã Đoàn đồng hành, kết nối hỗ trợ.
Cứ vậy hai năm sau đến hiện tại xã không còn hộ thanh niên nào diện hộ nghèo nữa. Nhưng quỹ đất dành cho sản xuất của xã không nhiều, việc làm tại chỗ khan hiếm nên cô bí thư nghĩ đến chuyện xuất khẩu lao động.
Hai năm qua xã Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tư vấn thu hút hơn 300 lượt bạn trẻ tham dự. Bí thư làm cầu nối và bạn đồng hành trò chuyện, động viên các bạn trẻ để "giúp các bạn vượt qua e ngại, tự tin bước ra thế giới".
Hiện đã có 23 bạn trẻ xã nhà đang làm việc ở nước ngoài và 7 bạn khác đang chờ xuất cảnh, những thanh niên Cơ Tu đã có mặt tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Hồng chỉ vào căn nhà mới khang trang của gia đình hai chị em Phạm Thị Hòa và Phạm Thị Bé bên đường. Ngôi nhà vừa xây xong từ số tiền các bạn gửi về sau hai năm lao động tại Nhật.
Hay các bạn Tà Riêng Tài, A Bing Chúc… cũng gửi tiền về mua đất, sửa sang nhà cửa, cho em đi học. "Mỗi tháng có bạn gửi về cho nhà 20-30 triệu đồng sau khi đã trừ sinh hoạt phí. Chúng tôi cũng vui lây vì nhờ vậy những căn nhà mới đã mọc lên, các bạn nhỏ được học hành tử tế nhờ chính khoản tiền anh chị đi xuất khẩu lao động gửi về", Hồng cười.
Từ đầu tháng 7 năm nay, sau sáp nhập và trở thành xã Long Quảng, Hồ Thị Hồng cũng chuyển qua công tác mới tại Ban xây dựng Đảng của xã. Hồng tự nhận còn nhiều việc phải làm nhưng cô gái Cơ Tu ấy có niềm tin rằng nếu mỗi bạn trẻ trong từng bản làng giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, lao động say mê chắc chắn bản làng sẽ còn đổi thay, khởi sắc thêm nữa.
Bà con đồng bào trong xã đã quen với hình ảnh nữ thủ lĩnh Đoàn trong màu áo xanh thanh niên Việt Nam luôn xông xáo xuất hiện ở những nơi gian khó.
Qua kết nối của xã Đoàn, gần 2.000 phần quà (khoảng 700 triệu đồng) đã được trao cho người già neo đơn, hộ nghèo, học sinh khó khăn và gia đình chính sách hơn hai năm qua mà có những chuyến xe phải khởi hành từ sớm, vượt đèo dốc mới kịp đến với bà con.
Nguyên bí thư Đảng ủy xã Hương Hữu Hồ Thị Nga nói những đổi thay hôm nay của xã là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mà trong đó không thể không nhắc đến đóng góp của các bạn đoàn viên, thanh niên và dấu ấn không nhỏ của nữ thủ lĩnh Đoàn Hồ Thị Hồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận