31/01/2020 13:40 GMT+7

Giá thịt heo vẫn 'ngất ngưởng'

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Sau tết, giá thịt heo có giảm nhưng vẫn ở mức cao so với năm ngoái.

Giá thịt heo vẫn ngất ngưởng - Ảnh 1.

Khác năm ngoái, lượng trái cây trước và sau tết về chợ đầu mối năm nay dồi dào, giá thấp - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, không như năm ngoái, lượng trái cây trước và sau tết dồi dào, giá thấp.

Giá thịt ba rọi tăng 122%

Thông tin từ chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn (TP.HCM), giá thịt heo ngày 30-1 (mùng 6) ở mức 105.000-110.000 đồng/kg heo mảnh (đã mổ, không đầu) loại thường và heo nái 72.000 đồng/kg, giảm 1.000-3.000 đồng/kg so với vài ngày trước đó. Tương tự, các loại thịt pha lóc cũng giảm nhẹ, nạc dăm còn 120.000 đồng/kg, ba rọi và sườn non có giá 170.000-200.000 đồng/kg...

Tuy vậy, so với cùng kỳ năm trước, giá thịt heo hiện tăng phổ biến từ 36-122% tùy loại. Trong đó, tăng cao nhất là thịt ba rọi với mức tăng từ 90.000 đồng/kg lên 200.000 đồng/kg (tăng 122%), sườn non từ 130.000 đồng tăng lên 200.000 đồng/kg (tăng 54%).

Sức mua đầu năm giảm khiến lượng heo nhập về các chợ đầu mối hiện ở mức thấp với Hóc Môn 1.415 con/ngày (giảm khoảng 5.000 con so

với mức cao điểm trước tết). Tương tự, lượng heo về chợ Bình Điền hiện đạt mức hơn 100 tấn, giảm hơn 70% so với cao điểm trước tết.

Theo đại diện các chợ đầu mối, nhu cầu thịt heo đầu năm thấp dẫn đến giá heo giảm. Tuy vậy, sau tết lượng heo về chợ có xu hướng tăng dần từng ngày và khả năng sẽ sớm ổn định lại ở mức cao.

Rau củ về chợ ít, giá vẫn giảm

Theo thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, tổng lượng hàng nhập chợ ngày 30-1 đạt 2.100 tấn, thấp hơn so với mức phổ biến ngày thường 1.500 tấn. Tương tự, lượng rau củ quả về chợ Bình Điền giảm khoảng 60% so với bình thường. Theo đó, giá nhiều loại rau củ quả bán ra tại các chợ đầu mối hiện ở mức thấp như cải tròn ở mức 4.000-7.000 đồng/kg tùy loại, bí đỏ 6.000-7.000 đồng/kg, khổ qua 6.000 đồng/kg...

Tương tự, các loại trái cây giá giảm nhẹ so với những ngày trước đó với bưởi 40.000-45.000 đồng/kg, cam sành 10.000 đồng/kg, dưa hấu 10.000 đồng/kg, đu đủ 10.000 đồng/kg... Theo đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nhu cầu đầu năm thấp nên sản lượng về chợ giảm mạnh và giá nhiều loại rau củ xuống mức thấp hơn mọi năm. Hiện giá hầu hết các loại rau củ quả đều giảm dần so với các ngày trước tết từ 5-30% tùy loại.

Vissan giảm 10-20% giá thịt heo từ 28 đến mùng 5 tết Vissan giảm 10-20% giá thịt heo từ 28 đến mùng 5 tết

TTO - Không chỉ tăng trên 600 tấn mặt hàng thực phẩm tươi sống trong ba ngày sát tết, từ 28-30 âm lịch, Vissan còn cam kết giảm giá từ 10-20% một số mặt hàng heo, bò các loại.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên