18/07/2014 06:10 GMT+7

Gia tăng bệnh nhân ung thư vú ở VN

L.ANH
L.ANH

TT - Chiều 17-7, tại hội thảo do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - ngày mai tươi sáng tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân về bệnh ung thư vú, PGS.TS Trần Văn Thuấn, phó giám đốc Bệnh viện K, cho biết tỉ lệ phụ nữ mắc ung thư vú tại VN đã gia tăng, từ 17,7/100.000 phụ nữ năm 2000 lên 29,9/100.000 phụ nữ gần đây.

* Tiếp tục đề xuất cấm sử dụng tấm lợp amiăng

Khám, tư vấn miễn phí ung thư vú tại năm TP lớn Tấm lợp amiăng gây ung thư: tranh luận gay gắt tại hội thảo

Theo PGS Thuấn, mỗi năm VN có khoảng 14.000 ca ung thư vú mới, những người có nguy cơ mắc bệnh nhiều nhất là người sử dụng thuốc tránh thai trên 10 năm (nguy cơ cao gấp 2-4 lần); có chị em gái, mẹ mắc ung thư vú (nguy cơ cao gấp 6 lần), người thừa cân béo phì, người có chế độ ăn nhiều thịt, ít rau quả...

Ông Thuấn cũng cho biết các bác sĩ quốc tế khuyến cáo phụ nữ nên đi khám tầm soát ung thư vú từ sau tuổi 45, nhưng ở VN do tuổi phát hiện ung thư vú sớm hơn nên cần tầm soát ung thư sớm hơn.

* Tại hội thảo về nguy cơ của tấm lợp amiăng với sức khỏe do Bộ Y tế, Bộ Khoa học - công nghệ tổ chức cùng ngày ở Hà Nội, bà Bùi Thị An - đại biểu Quốc hội - đã đề xuất mạnh tay cấm sử dụng tấm lợp amiăng tại VN trước năm 2020.

Bà An cho hay Bộ Y tế đã có dự thảo tờ trình Chính phủ đề xuất lộ trình cấm sử dụng amiăng trong quy hoạch phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, đang được xây dựng, các bộ Y tế, Khoa học - công nghệ, Lao động - thương binh và xã hội, Tài nguyên - môi trường, Tổng liên đoàn Lao động VN đều thống nhất với đề nghị này, chỉ còn Bộ Công thương cần xem xét thêm và Bộ Xây dựng chưa thống nhất. Tuy nhiên theo bà An, cần sớm cấm sử dụng amiăng tại VN do nguy cơ lớn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh như ung thư trung biểu mô.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên