Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021
Giá rau, thịt ở Bắc Kinh tăng vọt khi người Trung Quốc chuẩn bị đón tết xa quê
TTO - Người dân ở Bắc Kinh phàn nàn giá thịt heo và rau củ đang tăng cao trước Tết Nguyên đán. Việc phong tỏa tỉnh Hà Bắc lân cận để ngăn sự lây lan của COVID-19 đã làm gián đoạn việc giao hàng tới khu vực thủ đô.

Người dân mua rau tại một khu chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15-1-2021 - Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin Reuters, giá thực phẩm đặc biệt nhạy cảm, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dịp lễ quan trọng nhất của Trung Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 11-2, và là dịp các gia đình sum họp.
Giá rau ở Bắc Kinh vốn đã tăng cao từ tháng 12-2020 do thời tiết mùa đông lạnh bất thường. Nhưng sau khi nhiều thành phố ở tỉnh Hà Bắc bị phong tỏa, giá rau ở Bắc Kinh, thành phố với 21 triệu dân, tiếp tục tăng vọt.
Cô Zhang, một khách hàng tại siêu thị tại trung tâm Bắc Kinh, cho biết: "Rau đắt hơn nhiều, nhưng chúng tôi vẫn phải mua. Không có rau, làm sao ăn cơm được?".
Cải bắp, một loại rau phổ biến tại nhiều gia đình ở Bắc Kinh trong những tháng mùa đông, có giá 2 tệ (khoảng 7.000 đồng) nửa ký, gấp 2 lần so với năm ngoái. Giá cần tây, cà tím và củ cải cũng cao gần gấp đôi so với một năm trước, theo số liệu công bố tuần này của chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh.
Giá trứng và dầu ăn cũng đắt hơn so với năm ngoái. Giá thịt heo đã tăng trong những tuần gần đây, lên khoảng 46 tệ/kg (164.000 đồng/kg), bằng mức một năm trước lúc khan hiếm thịt mặc dù sản lượng tăng.
Bộ Nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc nhận định tiêu thụ nông sản tại các thành phố lớn và vừa dự kiến sẽ tăng đáng kể so với những năm trước, nhưng cho biết nguồn cung dồi dào nên người dân không cần tích trữ không cần thiết.
Theo Reuters, nhiều người sẽ ở lại thành phố để đón năm mới, vì chính quyền Trung Quốc đã khuyến cáo người dân không về quê trong kỳ nghỉ lễ, để giảm nguy cơ bùng phát COVID-19 hơn nữa.
Số ca nhiễm mới hàng ngày ở Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất kể từ tháng 3-2020.
Lãnh đạo thành phố Bắc Kinh khẳng định sẽ đảm bảo giá cả ổn định cho các loại rau xanh thiết yếu như bắp cải, củ cải và khoai tây, đồng thời kêu gọi tăng tốc vận chuyển hàng hóa hơn nữa đến thủ đô.
Một số người dân đã lên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, than phiền: "Nếu chính quyền muốn chúng tôi ở Bắc Kinh nghỉ lễ, trước tiên hãy kiểm soát giá rau. Ở đây đón năm mới, tôi không muốn ăn bánh bao!".
Bất chấp một loạt biện pháp hạn chế gần đây để ngăn chặn đợt bùng phát mới nhất ở tỉnh Hà Bắc và Hắc Long Giang, Trung Quốc vẫn ghi nhận mức tăng bệnh nhân mới hàng ngày lớn nhất cho đến nay.
Đến hết ngày 20-1, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết nước này có thêm 144 ca bệnh mới, bằng số ca bệnh của ngày 14-1 và là ngày có ca bệnh mới nhiều nhất trong một ngày kể từ ngày 1-3-2020.
-
TTO - Công an các địa phương đang đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân từ 14 tuổi trở lên, có nhiều tiện ích mới sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân.
-
TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định nắng nóng đã giảm bớt cường độ những vẫn giữ mức nhiệt 35-36 độ C, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp mang lại cảm giác nóng hừng hực cho miền Nam.
-
TTO - Ngày 7-3, Công an TP.HCM thông tin về việc phát hiện, xử lý với 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM.
-
TTO - PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy (37 tuổi) vừa được bổ nhiệm quyền hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen. Đây là hiệu trưởng ĐH trẻ nhất Việt Nam hiện nay.
-
TTO - Hàng chục nghìn người xuống đường ở Myanmar sáng 7-3 để biểu tình phản đối cuộc đảo chính, trong đêm trước đó lực lượng an ninh đột kích trấn áp các lãnh đạo biểu tình ở thành phố Yangon.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận