19/01/2020 17:56 GMT+7

Giá heo giảm dần nhưng vẫn cao hơn Tết năm ngoái hàng chục ngàn

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Lượng heo về chợ đầu mối đã tăng, nhưng sức mua không nhiều khiến giá có xu hướng giảm dần và dự báo giáp Tết không nhiều biến động. Tuy nhiên, mức giá hiện đã tăng khá mạnh nếu so sánh với Tết cùng kỳ năm ngoái.

Giá heo giảm dần nhưng vẫn cao hơn Tết năm ngoái hàng chục ngàn - Ảnh 1.

Trái ngược so với dự đoán, giá heo bán ra tại chợ đầu mối Hóc Môn đang giảm nhẹ do lượng heo về nhiều nhưng sức mua chưa tăng cao. Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào chiều 19-1, ông Lê Văn Tiển - phó giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) cho biết - lượng heo về chợ tăng nhưng sức mua không nhiều khiến giá heo đang giảm dần.

Theo đó, lượng heo nhập chợ Hóc Môn vào ngày 19-1 đạt hơn 360 tấn/đêm, tăng hơn vài ngày trước đó 60-70 tấn. Mức giá heo mảnh (đã mổ, không đầu) bán ra tại chợ ở mức 100.000 đồng/kg loại 1 và loại 2 đạt 92.000 đồng/kg, giảm 6.000-7.000 đồng/kg so với các đêm trước đó. 

Tương tự, giá các loại thịt pha lóc cũng giảm với đùi rọ bán ra 105.000 đồng/kg, cốt lết 95.000 đồng/kg, giò trước 80.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo bán ra chợ Bình Điền hiện giảm nhẹ so với vài ngày trước đó với heo mảnh 95.000 đồng/kg và heo mảnh loại nái 75.000-83.000 đồng/kg; heo pha lóc với ba rọi 150.000 đồng/kg, nạc 140.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg. 

Tuy vậy, theo đại diện chợ Bình Điền, mức giá trên tăng mạnh so với thời điểm này của cùng kì Tết năm ngoái.

Theo đó, nếu so với năm ngoái, giá heo mảnh hiện đã tăng 50.000 đồng/kg (tương ứng tăng 111%), heo mảnh loại nái tăng 41.000 đồng/kg (105%), ba rọi tăng 90.000 đồng/kg (150%), nạc tăng 80.000 đồng/kg (133%) và sườn non tăng 70.000 đồng/kg (70%).

Tuy vậy, theo ông Tiển, thương lái khẳng định các công ty chăn nuôi cam kết cung cấp đủ 100% nhu cầu với giá heo hơi ổn định ở mức 83.000 đồng/kg cho thị trường Tết. 

"Dự kiến tối 27 và 28 Âm lịch lượng heo nhập chợ sẽ tăng cao nhất nhưng giá sẽ không biến động lớn",  ông Tiển dự đoán. 

Vissan giảm 10-20% giá thịt heo từ 28 đến mùng 5 Tết Vissan giảm 10-20% giá thịt heo từ 28 đến mùng 5 Tết

TTO - Không chỉ tăng trên 600 tấn mặt hàng thực phẩm tươi sống trong ba ngày sát tết, từ 28-30 âm lịch, Vissan còn cam kết giảm giá từ 10-20% một số mặt hàng heo, bò các loại.


NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên