24/08/2021 16:10 GMT+7

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO- Suốt 20 ngày qua có một gia đình 5 thành viên cách ly trên con tàu neo giữa cảng Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). 3 đứa con nhỏ đã có một kỳ nghỉ hè đặc biệt nhất trong đời.

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 1.

Từ hơn ba tháng nay, những đứa nhỏ trong gia đình anh Ngô Xuyến ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế làm quen với cảnh sông nước trên tàu

Vợ chồng anh Ngô Xuyến (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) là ngư dân, coi thuyền là nhà. Hè đến, anh chị dẫn các cháu lên thuyền để sum vầy nhưng không ngờ tại Đà Nẵng có dịch triền miên. 

Cùng lúc vợ anh cũng phát hiện đang mang bệnh nên cả gia đình mắc kẹt, suốt 3 tháng nay chưa thể đưa các cháu quay lại nhà ngoại.

Từ đầu tháng 8, cảng cá Thọ Quang trở thành điểm nóng COVID-19 ở Đà Nẵng. Nơi đây bị cách ly, rồi sau đó bị phong tỏa cùng với toàn quận Sơn Trà. Cả gia đình 5 người này thực hiện ở yên tại chỗ hơn 20 ngày qua giữa mênh mông sóng nước.

Anh Xuyến cho biết mấy tháng trước, khi vợ mang bệnh, anh đành để chị ở lại cùng các cháu trên thuyền neo tại Đà Nẵng. Về phần mình, anh "đi bạn" cùng các tàu cá ở Thọ Quang để kiếm tiền nuôi sống các con.

"Không nhà cửa nên vợ chồng tôi quen ở trên thuyền rồi, cách ly hay ở tại chỗ cũng vậy, không  vấn đề gì. Nhưng ba đứa sắp vào khai giảng nên tôi đang chờ khống chế dịch xong để trở lại Huế gởi các cháu cho ngoại" - anh Xuyến nói.

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 2.

Con thuyền nhỏ neo cả nhà trên cảng cá Thọ Quang

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 3.

Không gian chật hẹp mà vợ chồng anh Xuyến cùng 3 cô công chúa ở suốt 3 tháng qua

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 4.

Ba cha con vẫn tìm những trò vui để chơi trên tàu cho chóng tới ngày về lại quê nhà

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 5.

Không gian rộng nhất trên tàu nơi các con anh mặc sức thả diều trong 20 ngày cách ly

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 6.

Trong những ngày hè, các con vẫn tập luyện chữ để trở lại trường học. Nhưng hơn tuần nay bút máy hết mực, anh Xuyến hỏi mượn chúng tôi cây bút bi để bé Ngô Thị Thùy My (8 tuổi) luyện chữ cùng các em

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 7.

Chị Thu, vợ anh Xuyến, cho biết trong những ngày qua nhờ có gạo và rau hỗ trợ từ chính quyền bổ sung vào bữa ăn của cả nhà

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 8.

Nhìn mãi sông nước cũng chán, cô con gái út Ngô Thị Thùy Anh của vợ chồng anh Xuyến, chị Thu đòi lên bờ

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 9.

Những chai nước chuẩn bị để sử dụng khi cách ly trên tàu đã vơi dần, cả nhà mong ngày lên bờ

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 10.

Không có đất, chị Mai Thị Thu tìm chậu gieo cây để có màu xanh cho các con có thêm không gian nhìn

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 11.

Ba cô công chúa nhỏ nhà anh Xuyến chỉ nhau học bài

Gia đình 5 người cách ly trên tàu neo giữa cảng hơn 20 ngày - Ảnh 12.

Những con tàu neo đậu ở cảng cá Thọ Quang đã hơn 20 ngày nay do thành phố vẫn chưa cho ra khơi

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng 10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng

TTO - Đà Nẵng áp dụng biện pháp chống dịch nghiêm, yêu cầu người dân toàn thành phố 'ai ở đâu ở yên đó'. Một nhóm lao động làm chung công trình cải tạo cảnh quan đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ) cũng ở tại chỗ ngay trại dựng trên vỉa hè.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên