22/08/2021 15:59 GMT+7

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng

TRƯỜNG TRUNG thực hiện
TRƯỜNG TRUNG thực hiện

TTO - Đà Nẵng áp dụng biện pháp chống dịch nghiêm, yêu cầu người dân toàn thành phố 'ai ở đâu ở yên đó'. Một nhóm lao động làm chung công trình cải tạo cảnh quan đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ) cũng ở tại chỗ ngay trại dựng trên vỉa hè.

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 1.

Để chống nóng, công nhân căng mền làm “la phông nhiều lớp” cách nhiệt

Căn lán nơi đóng trại chừng 8m2 được chia đôi làm nơi sinh hoạt của đôi vợ chồng trẻ quê Nghệ An là Ven Phò Tha - Ven Mẹ Tha và ông Châu Ngọc Thành quê Quảng Nam.

Bình thường đây chỉ là chỗ ngả lưng của họ sau những giờ quần quật lao động, nhưng trong chuỗi ngày thành phố chống dịch quyết liệt, thời gian của họ trôi chậm rãi trong không gian bé tẹo. 

Họ tìm mọi cách thích nghi với việc ở tại chỗ dưới cái nắng như thiêu đốt ở miền Trung, với mong muốn dịch sớm qua đi, công việc trở lại bình thường. 

"Dân lao động như tụi tui đi làm khỏe hơn chơi nên ở một chỗ là ngán lắm. Trước đây đi ra đi vào, cái chân cái tay vận động thoải mái lắm, giờ trói cái chân cũng mệt. Nhưng cả thành phố chống dịch, mình đâu còn cách nào khác" - ông Thành nói. 

Chia nhau con cá, tô mì, những người chung cảnh ngộ xa quê bước qua những ngày gian khó cùng thành phố.

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nơi ở tại chỗ của vợ chồng anh Tha và ông Thành dựng ven đường Thăng Long

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 3.

Những bữa ăn tại chỗ cũng tạm bợ không kém không gian ở

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 4.

Chị Ven Mẹ Tha, người dân tộc Khơ Mú ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nói chưa sành tiếng Kinh. Thỉnh thoảng để thể hiện nỗi nhớ nhà, chị chắp tay lên má

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 5.

Anh Ven Phò Tha đi theo công trình cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ) gần 2 năm, còn vợ mới vào được 1 năm. Hai con nhỏ còn gởi quê ngoại, vợ chồng định về nhà thăm con nhưng dịch triền miên nên đành chịu (ảnh chụp trước ngày Đà Nẵng giãn cách xã hội)

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 6.

Có những ngày miền Trung nóng chịu không thấu, ba người phải nhúng khăn ướt để lau người liên tục

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 7.

Anh Ven Phò Tha cải thiện bữa ăn với đám rau muống mọc bên trại

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 8.

Một cơn gió đêm ập đến, anh Tha bật dậy tìm chiếc đinh gỗ để làm neo bạt

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 9.

Lán trại cách nhau tấm bạt, nhiều khi nắng nóng lười đi lại, họ chuyền tay nhau đồ dùng hằng ngày qua lỗ thủng tấm che

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 10.

Chấp hành tốt yêu cầu ở yên tại chỗ để đồng hành cùng thành phố đưa cuộc sống trở lại bình thường

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 11.

Ngoắc ngoải chờ đại dịch đi qua

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 12.

“Dân lao động đi làm thì khỏe hơn nằm chơi”, ông Thành nói. Thời gian trôi tại chỗ hầu như với chiếc điện thoại

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 13.

Từ ngày Đà Nẵng yêu cầu ở yên một chỗ, muốn tìm chút không khí, ông Thành cũng chỉ dám ra trước lều ngồi lúc vắng người

10 ngày ở yên trong lán trại 4m2 của 3 công nhân Đà Nẵng - Ảnh 14.

Lán trại nằm ngay chốt kiểm soát nên thỉnh thoảng cán bộ Tổ phòng chống COVID cộng đồng ghé hỗ trợ thực phẩm và mua giúp đồ dùng sinh hoạt

Đà Nẵng làm đúng Đà Nẵng làm đúng 'ai ở đâu ở yên đó'

TTO - Sau 6 ngày 'ai ở đâu ở yên đó', Đà Nẵng xác định đã đi đúng hướng trong phòng chống dịch. Hiệu quả đến từ sự quyết liệt của chính quyền và ý thức chấp hành của người dân.

TRƯỜNG TRUNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên