
36 nhà đầu tư điện sạch đã cùng ký văn bản kiến nghị Thủ tướng về những bất cập trong cơ chế giá phát điện với điện gió, điện mặt trời làm cho 34 nhà máy điện đã đầu tư xong nhưng không thể bán điện cho EVN.

Việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện theo biến động thị trường, có tăng có giảm và "nén" suốt gần bốn năm qua đang khiến giá điện có nguy cơ "bùng nổ".

Việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và đúng quy định.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành khung giá mức giá bán lẻ điện bình quân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa gửi kiến nghị tới Bộ Công Thương về việc điều chỉnh tăng giá điện ngay trong năm 2022 trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh khiến tập đoàn này lỗ lên tới hơn 31.300 tỉ đồng trong năm nay.

TTO - Bộ Công Thương cùng các bộ ngành đang rà soát theo đề xuất của EVN về các chi phí đầu vào, nhưng mức tăng giá điện thế nào cần phải trên cơ sở thực tế để đề xuất các cấp có thẩm quyền.

TTO - Việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện là cần thiết, phù hợp với cơ chế chính sách và mức tiêu dùng điện của người dân. Trong đó, với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ ít có tác động đến người dân do số tiền điện phải trả của đa số không thay đổi.

TTO - Trao quyền cho ngành điện được tự quyết tăng giá ngay khi giá bán lẻ điện bình quân tăng 1% nhưng cần làm gì để kiểm soát chi phí, tránh lạm dụng tăng giá, giá điện có tăng có giảm?

TTO - Thay vì giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện điều chỉnh khi biến động giá đầu vào tăng từ 3% trở lên như trước đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể được điều chỉnh tăng giá ngay khi có biến động đầu vào từ 1% trở lên.

TTO - Việc duy trì song song hai phương án 5 bậc thang và một giá điện để người dân lựa chọn theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh là "méo mó, vô lý".

TTO - Cùng với phương án 5 bậc thang, Bộ Công thương đã chính thức đề xuất thêm giá bán lẻ 'điện một giá' để khách hàng dùng điện sinh hoạt tự lựa chọn.

TTO - Sẽ lấy ý kiến về điện một giá để tăng thêm lựa chọn cho người dân, điều chỉnh cách tính bậc thang giá điện sinh hoạt, cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp logistic áp dụng giá điện sản xuất...

TTO - Trước thông tin ghi sai chỉ số côngtơ điện tại Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh..., Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm giám đốc đơn vị và cá nhân ghi sai chỉ số.

TTO - Bộ Công thương vừa đề xuất điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt ở mức 5 bậc thang thay vì 6 bậc như hiện hành.

TTO - Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu biểu giá bán lẻ điện bậc thang mới, dự kiến sẽ đưa ra lấy ý kiến vào tháng 10, vài xây dựng cơ chế để các khách hàng được mua điện trực tiếp từ nhà máy điện mặt trời.

TTO - Người dùng ít điện hơn đang phải trả giá cao hơn để hỗ trợ người tiêu thụ nhiều điện - trong đó có bộ phận không nhỏ các ngành tiêu thụ điện năng rất lớn như ngành thép, ximăng, hóa chất. Điều này cần xem lại.

TTO - Nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, nhiều nhà máy chậm tiến độ làm hệ thống điện từ chỗ có mức dự phòng 20-30% hiện cơ bản không còn.

TTO - Chiều nay 24-5, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức công bố quyết định kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua.

TTO - Thông tin với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Quốc Vượng - thứ trưởng Bộ Công thương - cho rằng việc Bộ Công thương đề nghị xử lý cá nhân cố tình xuyên tạc giá điện đang bị gây hiểu lầm.

TTO - Các nhà máy điện mặt trời chạy đua để được hòa lưới trước ngày 30-6, hưởng giá bán 9,36 cent/kWh. Sau thời điểm đó, giá điện sẽ giảm xuống...