25/04/2020 07:10 GMT+7

Giá dầu Venezuela lao xuống dưới 10 USD/ thùng, thấp nhất trong 2 thập kỷ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Bộ Dầu mỏ Venezuela ngày 24-4 thông báo giá dầu nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ, chỉ còn 9,90 USD/thùng.

Giá dầu Venezuela lao xuống dưới 10 USD/ thùng, thấp nhất trong 2 thập kỷ - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang xếp hàng trước một chợ rau ngày 23-4-2020, trong khi lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 vẫn đang có hiệu lực tại thủ đô Caracas - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Bộ Dầu mỏ Venezuela cho biết giá dầu từ thứ hai đến thứ sáu tuần này của Venezuela chỉ còn 70,62 nhân dân tệ (tương đương 9,97 USD/thùng). Đây cũng là mức thấp nhất kể từ năm 1998, khi giá dầu Venezuela còn 9,28 USD/thùng.

Kể từ năm 2017, chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã công bố giá dầu bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, chứ không phải theo đồng USD để phản đối các lệnh trừng phạt của Washington.

Giá dầu theo tuần ở quốc gia Nam Mỹ đã giảm sập sàn trong đại dịch COVID-19. Năm ngoái, giá dầu theo tuần trung bình là 56,70 USD/thùng và năm 2018 là 61,41 USD/thùng.

Giá dầu giảm từ năm 2014 và cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng vẫn đang diễn ra tại Venezuela đã khiến gần 5 triệu người dân nước này phải bỏ xứ, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Venezuela gần như hoàn toàn phụ thuộc và nguồn thu từ dầu mỏ, lĩnh vực vốn chiếm khoảng 96% thu nhập nước này.

Chính quyền Tổng thống Maduro cho rằng tình trạng này là do các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong đó có các lệnh trừng phạt với Công ty Dầu khí quốc gia PDVSA, nhưng nhiều chuyên gia phân tích cho rằng chính quyền Venezuela đã không thể đầu tư hay duy trì hạ tầng trong nước.

Trong diễn biến liên quan, theo Hãng tin Reuters, ngày 24-4 Chính phủ Venezuela công bố chính sách kiểm soát giá mới với 27 loại thực phẩm để ngăn chặn tăng giá và lạm phát.

Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua Chính phủ Venezuela thực hiện chính sách này. Những số liệu mới công bố trên trang web của Ngân hàng Trung ương Venezuela ngày 24-4 cho biết mức lạm phát đã tăng 124% trong quý đầu năm 2020, tăng 13,3% trong tháng 3.

Ông Trump bỗng… gây áp lực lên Venezuela Ông Trump bỗng… gây áp lực lên Venezuela

TTO - Giữa lúc sự tập trung của giới quan sát dồn vào tình hình dịch bệnh ở Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn giải pháp hướng dư luận về vấn đề Venezuela.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên