22/05/2014 14:28 GMT+7

Giá dầu thô cao nhất trong vòng 4 tuần

MINH ĐĂNG
MINH ĐĂNG

TTO - Dầu WTI đang giao dịch ở mức giá cao nhất trong hơn 4 tuần qua, do chỉ số sản xuất của Trung Quốc tăng báo hiệu triển vọng ổn định trong nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới.

Nga và Trung Quốc ký thỏa thuận khí đốt lịch sử

RauWzIOW.jpgPhóng to
Ngành sản xuất của Trung Quốc đang có diễn biến tích cực giúp đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ dầu thô - Ảnh: The Guardian.com

Giá dầu kỳ hạn trên sàn New York biến động nhẹ sau khi tăng 1,6% vào hôm 20-5. Theo HSBC Holdings Plc và Markit Economics, chỉ số quản lý thu mua PMI của Trung Quốc trong tháng 5-2014 là 49,7 - tăng từ mức 48,1 của tháng 4 - và là mức cao nhất trong năm nay. Kho dự trữ dầu thô tại Mỹ - quốc gia sử dụng dầu lớn nhất thế giới - tuần trước đã giảm 7,23 triệu thùng, Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) báo cáo hôm 20-5.

Nhà phân tích cấp cao Hong Sung Ki tại Samsung Futures Inc. nhận định: "Chỉ số PMI gần như đã đem lại bất ngờ, do dữ liệu yếu kém trong 2 tuần qua đã khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng vào tương lai kinh tế Trung Quốc sớm phục hồi. Con số này hôm nay đã tiến gần mức 50, giúp tăng triển vọng tích cực cho giá dầu thô".

Hiện giá dầu WTI giao tháng 7 trên sàn giao dịch điện tử New York Mercantile Exchange giảm 5 cent, neo tại mức 104,2 USD/thùng. Giá kỳ hạn giao trước một tháng tăng 1,63 USD lên 104,07 USD - mức cao nhất kể từ ngày 21-4. Khối lượng giao dịch thấp hơn 6% so với mức trung bình 100 ngày. Trong năm 2014, giá dầu đã tăng 5,7%.

Dầu Brent giao tháng 7 trên sàn ICE Futures Europe ở London tăng 4 cent đạt 110,59 USD/thùng. Mức lệch giá giữa dầu thô tiêu chuẩn châu Âu so với dầu WTI là 6,57 USD, và ngày 21-5 chốt ở mức 6,48 USD - mức thấp nhất trong vòng 1 tháng.

Giới chức Trung Quốc đang đánh cược rằng các biện pháp như giảm thuế và tăng chi tiêu cho ngành đường sắt sẽ giúp bảo vệ mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5% trong năm 2014.

Cơ quan Năng lượng quốc tế tại Paris dự đoán trong năm nay, quốc gia châu Á này sẽ chiếm 11% tổng nhu cầu dầu lửa toàn cầu, so với 21% của Mỹ.

EIA cho biết kho dầu thô của Mỹ đã giảm 391,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16-5. Nguồn cung dự kiến vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục, theo tính toán trung bình của 9 nhà phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg.

"Kho dự trữ dầu thô đang giảm nhanh hơn dự kiến vì nước Mỹ đang bước vào mùa cao điểm tăng nguồn cầu xăng", ông Hong nói.

Kho dự trữ xăng trong tuần trước đã tăng thêm 970.000 thùng lên mức 213,4 triệu thùng. Kho dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu đốt và dầu diesel, tăng 3,4 triệu thùng lên 116,3 triệu thùng.

(Theo Business Week)

MINH ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên