25/06/2023 20:53 GMT+7

Gặp kiều bào tại Trung Quốc, Thủ tướng nêu tinh thần núi liền núi, sông liền sông không thể bỏ nhau

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm Trung Quốc sẽ tiếp tục cụ thể hóa các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước.

Thủ tướng dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam - Ảnh: NGỌC AN

Thủ tướng dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam - Ảnh: NGỌC AN

Chiều 25-6, ngay sau khi tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị WEF, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, nói chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết thời gian qua, Đại sứ quán nỗ lực đóng góp vào quan hệ thương mại song phương. 5 tháng qua, nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh, đặc biệt sầu riêng. 

Luôn tự hào là người Việt Nam, muốn đóng góp cho đất nước

Chị Tô Trương Thị Hồng Hoài, có chồng là người Trung Quốc, đã sống ở đây 25 năm, bày tỏ luôn nhớ về quê hương đất nước, vui mừng thấy đất nước phát triển; luôn cảm thấy tự hào là người Việt Nam. 

Chị cho biết Đại sứ quán luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ bà con; tạo điều kiện cho bà con được gặp gỡ, sinh hoạt mỗi dịp lễ Tết.

“Dù sống xa quê hương nhưng chúng tôi luôn khắc ghi mình là người Việt, luôn hướng về Tổ quốc, là kiều bào yêu nước và tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế nói chung, bạn bè Trung Quốc nói riêng” - chị Hồng chia sẻ.

Lê Đức Anh, nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghiệp Bắc Kinh, cho biết với số lượng 10.000 du học sinh, Việt Nam đứng trong số 15 nước có số du học sinh tại Trung Quốc đông nhất. Các sinh viên rất tự hào khi chứng kiến đất nước phát triển.

Vì vậy, Đức Anh mong Đảng, Nhà nước, Chính phủ tạo cơ chế, chính sách để sinh viên có cơ hội đóng góp sức lực cho đất nước; tiếp tục có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương, là cầu nối cho phát triển tình hữu nghị, giao lưu nhân dân hai nước.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 được phía Trung Quốc gọi là "chuyến thăm lịch sử", đánh dấu mốc son quan trọng của quan hệ hai nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục cụ thể hóa các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng bí thư, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước "núi liền núi, sông liền sông”, khách quan không thể bỏ nhau và cần có trách nhiệm để làm cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. 

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục cụ thể hóa các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NGỌC AN

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục cụ thể hóa các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NGỌC AN

Phát huy tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"

Thủ tướng nhắc lại giai đoạn đại dịch COVID-19, với chiến lược vắc xin, ngoại giao vắc xin và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay. Trong đó, Trung Quốc là một trong những nước cung cấp vắc xin nhiều và nhanh nhất cho Việt Nam với 50 triệu liều. 

Đặc biệt, dù khó khăn nhưng bà con đã tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch, hướng về cội nguồn. 

Người đứng đầu Chính phủ cho hay đến nay kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại được thúc đẩy, nhiều nước mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tuy vậy, thách thức phục hồi sau đại dịch rất lớn khi nền kinh tế đang chuyển đổi, còn nhiều vấn đề nội tại cần giải quyết. 

Tại chuyến thăm này, Thủ tướng sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, thảo luận nhiều vấn đề lớn trong hợp tác song phương, trong đó sẽ đề nghị phía bạn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập thuận lợi.

Ông nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để hai bên điểm lại những kết quả hợp tác đạt được. Từ đó, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác, tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở chân thành, tin cậy, hiệu quả và tinh thần "bốn tốt" gồm "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". 

Thủ tướng thăm Trung Quốc: Tìm biện pháp thúc đẩy thương mại, gỡ các dự án còn tồn tạiThủ tướng thăm Trung Quốc: Tìm biện pháp thúc đẩy thương mại, gỡ các dự án còn tồn tại

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc sẽ tập trung tháo gỡ, có biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, các dự án hạ tầng lớn còn tồn tại giữa hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên