10/09/2013 22:48 GMT+7

Gần một nửa mẫu bún, phở Hậu Giang "phát sáng"

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ngày 10-9, ông Nguyễn Hoàng Hận, chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa có kết quả 16 mẫu bún, phở được đưa đi kiểm nghiệm dương tính với chất tinopal.

TP.HCM có 6 mẫu bún nhiễm chất phát sángSố mẫu bún nhiễm chất phát sáng giảm mạnhLại hứa công khai cơ sở làm thực phẩm “bẩn”

Tính đến thời điểm này, Hậu Giang đã phát hiện 23/48 mẫu bún, phở dương tính với chất tinopal.

Theo ông Hận, thanh tra Sở Y tế cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 8 cơ sở sản xuất bún (trong đó có 7 cơ sở sản xuất dương tính với chất tinopal, 1 cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm) và một tiệm phở có bánh phở dương tính với chất tinopal. Tổng số tiền phạt là 105,5 triệu đồng.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên