
Đà Nẵng gắn biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa với mô hình bia chủ quyền giống nguyên mẫu bia chủ quyền dựng trên quần đảo Hoàng Sa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chiều 4-2, UBND đặc khu Hoàng Sa, TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành công trình biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa tại Nhà trưng bày số 284 đường Hoàng Sa, phường Sơn Trà.
Tham dự chương trình có đông đảo cán bộ chiến sĩ, học sinh thanh niên, các "nhân chứng Hoàng Sa" và rất nhiều người dân, du khách...
Công trình biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa được xây dựng như tổ hợp gồm các hạng mục tạo thành một tổng thể thống nhất, vừa mang chức năng nhận diện hành chính của đặc khu, vừa là biểu tượng khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Theo bà Trần Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa gắn với mô hình bia chủ quyền được tham khảo nguyên mẫu bia chủ quyền dựng trên quần đảo Hoàng Sa được người Pháp thay mặt chính quyền An Nam xây dựng tại đảo Hoàng Sa năm 1938.
Biển tên gắn vào bia đá granite nguyên khối, phần thân cao 2,5m, gần đỉnh gắn ngôi sao vàng năm cánh; hai mặt bên khắc dòng chữ khẳng định Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Mặt chính diện gắn biển tên cơ quan và địa chỉ trụ sở UBND đặc khu Hoàng Sa.

Các "nhân chứng Hoàng Sa" từng sống và làm việc trên quần đảo Hoàng Sa đến tham dự chương trình - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bên trái) trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biên giới, lãnh thổ quốc gia” do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Kèm theo bia chủ quyền là cột cờ với móng bê tông cốt thép, chân đế bằng đá nguyên khối, thân cột bằng vật liệu chống gỉ. Trên phần gần đỉnh, tường đá được khắc dòng chữ khẳng định quần đảo Hoàng Sa là bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền Việt Nam.
Nội dung được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ đồng thời công tác tuyên truyền đối nội và đối ngoại.
"Công trình hoàn thành trở thành điểm nhấn trong không gian kiến trúc cảnh quan của trụ sở đặc khu Hoàng Sa, là điểm tham quan, "check-in" cho người dân và du khách.
Trên hết thông qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại đây sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ" - bà Hoa nói.

Các "nhân chứng Hoàng Sa" chụp hình với ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, trước biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Biểu tượng được khắc ghi bằng vật chất bền vững
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết từ khi được Trung ương giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng luôn xác định đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng.
Thành phố đã kiên trì, nhất quán triển khai các hoạt động quản lý hành chính, lưu giữ và phát huy các tư liệu lịch sử - pháp lý, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại. Trong đó kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ pháp lý, bằng chứng lịch sử với sức mạnh của văn hóa, giáo dục và ngoại giao nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Theo ông Hưng, công trình biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa không chỉ đơn thuần là biển hiệu của một cơ quan hành chính, mà là một biểu tượng được khắc ghi bằng vật chất bền vững, thể hiện sự hiện diện đầy đủ, liên tục và hợp pháp của chính quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận