Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Gần 80 tù nhân 'cực kỳ nguy hiểm' đào hầm vượt ngục
TTO - Chính phủ Paraguay cho biết gần 80 tù nhân, nhiều trong số này thuộc băng đảng khét tiếng nhất Brazil và "cực kỳ nguy hiểm", đã vượt ngục thành công sau khi đào một đường hầm dài cùng với sự "cố tình làm ngơ" của các quản ngục.

Lực lượng vũ trang tập trung trước cổng chính của trại giam ở thành phố Pedro Juan Caballero, Paraguay - Ảnh: AFP
Bộ trưởng Tư pháp Paraguay Cecilia Perez nói với các phóng viên rằng giám đốc trại giam tại thành phố Pedro Juan Caballero, gần biên giới với Brazil, cùng 6 quản ngục đã bị sa thải sau khi vụ vượt ngục xảy ra vào ngày 19-1.
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Paraguay cho biết trong những tù nhân trốn ngục có các thành viên của First Capital Command (PCC), một trong những băng đảng tội phạm tinh vi và quyền lực nhất Brazil.
Theo đài BBC, băng PCC có trụ sở tại Sao Paulo (Brazil) với gần 30.000 thành viên, liên quan đến buôn lậu ma túy và vũ khí. Hoạt động của băng đảng này vượt qua khỏi biên giới Brazil đến Paraguay, Bolivia và Colombia.

Lối ra của đường hầm bên dưới trại giam ở thành phố Pedro Juan Caballero, Paraguay - Ảnh: AFP
Có tổng cộng 76 tù nhân vượt ngục, bao gồm 40 tù nhân người Brazil và 36 người Paraguay.
"Đó là một kế hoạch diễn ra trong nhiều ngày và các quản ngục không thể không nhận ra rằng bọn chúng đang vượt ngục. Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được chi tiền" - bà Perez nói với đài phát thanh địa phương Monumental, và nói thêm rằng những kẻ vượt ngục là "rất nguy hiểm".

Hàng trăm bao cát từ việc đào hầm được chất đống trong góc của một phòng giam trong trại giam ở thành phố Pedro Juan Caballero, Paraguay - Ảnh: PARAGUAY'S ABC COLOR
Nữ phát ngôn viên cảnh sát Elena Andrada thông tin rằng trong số những kẻ vượt ngục có những người đã tham gia vào cuộc thảm sát hồi tháng 6-2019 tại trại giam San Pedro.
Bà Andrada cho biết những tù nhân đã đào một đường hầm "như trong phim ảnh với đầy đủ ánh sáng", chạy dài bên dưới nhà tắm của một tù nhân và chỉ cách chốt canh gác gần nhất có 25m.
Hãng tin AFP cho biết các nhà điều tra cũng tìm thấy hàng trăm bao cát trong một phòng giam trong khi BBC cho biết chỉ có một tù nhân bị bắt lại khi đang trốn thoát qua đường hầm và cho rằng đường hầm này dùng để ngụy trang khi thực chất các tù nhân trong vụ trốn ngục đã được phép đi khỏi trại giam bằng... cổng chính.

Lực lượng vũ trang Paraguay cùng xe thiết giáp sẵn sàng truy tìm và bắt những kẻ vượt ngục lại - Ảnh: AFP
Thành phố Pedro Juan Caballero nằm cách thủ đô Asuncion khoảng 500km về phía đông bắc. Khu vực biên giới này được xem là nơi trung chuyển cho hoạt động buôn bán ma túy và các hoạt động tội phạm khác của các băng đảng Brazil như PCC và Comando Vermelho.
Chính phủ Paraguay cho biết đã gửi cảnh báo cho cảnh sát liên bang Brazil nhưng tin rằng những kẻ vừa vượt ngục vẫn còn ở trong lãnh thổ của Paraguay.
"Chúng tôi đã triển khai những thành viên ưu tú nhất đến khu vực biên giới trong nỗ lực bắt bọn chúng lại" - bà Andrada nói.

Khu vực nhà tắm của một phòng giam được dùng để đào đường hầm thoát ra ngoài - Ảnh: PARAGUAY'S ABC COLOR
Bộ trưởng Tư pháp Brazil Sergio Moro cho biết ông sẵn sàng giúp Paraguay bắt những tên tội phạm đã vượt ngục và đang làm việc với các quan chức biên giới để chặn không cho những kẻ này quay về Brazil.
"Nếu chúng trở lại Brazil, chúng sẽ nhận được tấm vé một chiều đến nhà giam liên bang" - ông Moro nói trên Twiiter.
-
TTO - Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu ứng cử viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư...
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Liên quan đến sản phụ 29 tuổi bị liệt nửa người khi sinh mổ tại Bệnh viện phụ sản Mêkông (TP.HCM), Sở Y tế cho biết đã nắm thông tin và đang trong quá trình xác minh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận