
Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê (trái) tặng hoa cho bác sĩ Hải ngày 28-12 - Ảnh: THÚY ANH
Theo thông tin từ gia đình, bác sĩ Hải có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đã mổ thay van tim cơ học 15 năm trước và phải duy trì thuốc chống đông máu thường xuyên.
Chiều 22-11, bác sĩ Hải bị đau ngực trái dữ dội, nhồi máu cơ tim cấp.
Trong lúc hội chẩn và chuẩn bị chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Hải bị ngừng tim, các bác sĩ đồng nghiệp ở Bệnh viện Gang Thép đã thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn và sốc điện nhiều lần.
Sau 90 phút, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng người bệnh rơi vào hôn mê sâu, phải thở hoàn toàn theo máy, tim đập yếu, phải dùng 3 loại thuốc trợ tim.
20h ngày 22-11, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa có biến chứng ngừng tuần hoàn.
Các bác sĩ Bạch Mai đã can thiệp tích cực bằng cách mở mạch máu tại giường và đặt hệ thống ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) cho bệnh nhân. Đồng thời đặt 2 stent và hàng chục biện pháp điều trị: lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, duy trì thuốc chống đông để tránh tắc stent...
11 ngày sau khi được chuyển viện, bệnh nhân tỉnh nhưng xuất hiện tình trạng sốc: huyết áp không đo được, tim đập nhanh, nhiều máu chảy từ phổi, kẹt van tim do có huyết khối bám...
Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn toàn viện, đánh giá tiên lượng nặng, quyết định mổ thay van hai lá, nếu không bệnh nhân chắc chắn tử vong.
Sau mổ, các bác sĩ thấy tình trạng tim cải thiện và tiến triển tốt dần.
Đến nay, 28-12 là 36 ngày sau khi nhập viện, bệnh nhân đã hồi phục, chức năng gan, thận đã trở về bình thường, siêu âm tim cho kết quả bình thường.
Bác sĩ Trần Đắc Hải đã từ cõi chết trở về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận