17/05/2021 11:10 GMT+7

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường ‘chi viện’ cho Bắc Giang

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Gần 300 chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã lên đường chi viện cho Bắc Giang nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như công tác an toàn cho cuộc bầu cử vào ngày 23-5 tới.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an), cho biết lễ ra quân lần này vừa giúp nhân dân Bắc Giang sớm đẩy lùi dịch bệnh vừa đảm bảo an toàn cho ngày "Tổng tuyển cử" 23-5 - Video: PHẠM TUẤN

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang xảy ra tại tỉnh Bắc Giang, sáng 17-5, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô (xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra buổi lễ ra quân tăng cường hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tham dự buổi lễ ra quân có sự hiện diện của trung tướng Phạm Quốc Cương, tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an), và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường ‘chi viện’ cho Bắc Giang - Ảnh 2.

Gần 300 chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẵn sàng lên đường chi viện cho Bắc Giang - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại tỉnh Bắc Giang, đến nay tổng số ca nhiễm tại địa phương này đã lên 346 ca. Ngoài ra, Bắc Giang cũng đang thực hiện cách ly hàng ngàn trường hợp F1, F2, đặc biệt nhiều khu công nghiệp lớn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức báo động.

Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã quyết định chi viện cho Bắc Giang gần 300 chiến sĩ cảnh sát cơ động để hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang về mọi mặt trong công tác bầu cử và phòng chống, ngăn chặn kịp thời dịch COVID-19.

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường ‘chi viện’ cho Bắc Giang - Ảnh 3.

Tình hình dịch COVID-19 ở Bắc Giang đang hết sức phức tạp, việc bổ sung lực lượng cảnh sát cơ động xuống hỗ trợ là cần thiết - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tướng Phạm Quốc Cương cho biết đây là việc làm kịp thời và ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra phức tạp tại "quê hương vải thiều".

"Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tăng cường cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng như các lực lượng đi đầu như công an, y tế, quân đội để khẩn trương truy vết và ngăn chặn dập dịch, nhằm mục đích sớm ổn định tình hình dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi cũng tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng như hội đồng nhân dân các cấp", trung tướng Cương nhấn mạnh.

Sau buổi lễ phát động, khoảng 8h30 sáng 17-5, đoàn xe chở gần 300 chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã xuất quân, lên đường đi Bắc Giang để làm nhiệm vụ.

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường ‘chi viện’ cho Bắc Giang - Ảnh 4.

Ngay từ sớm, các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã sẵn sàng xuất quân - Ảnh: PHẠM TUẤN

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường ‘chi viện’ cho Bắc Giang - Ảnh 5.

Nhiều chiến sĩ rất sẵn sàng cho lần xuất quân đặc biệt này - Ảnh: PHẠM TUẤN

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường ‘chi viện’ cho Bắc Giang - Ảnh 6.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an), động viên các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường ‘chi viện’ cho Bắc Giang - Ảnh 7.

Các chiến sĩ lên xe sẵn sàng xuất quân - Ảnh: PHẠM TUẤN

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường ‘chi viện’ cho Bắc Giang - Ảnh 8.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiễn các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thêm 1 khu công nghiệp ở Bắc Giang có ca mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây Thêm 1 khu công nghiệp ở Bắc Giang có ca mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây

TTO - Một nam công nhân Công ty TNHH VSun (Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, Bắc Giang) có biểu hiện sốt và đau đầu. Sau khi đi khám và lấy mẫu xét nghiệm thì có kết quả dương tính với COVID-19.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên