
Sinh viên học nghề tại TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Ngày 23-1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và sơ kết học kỳ 1 năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong đó ghi nhận một số số liệu tích cực về người học nghề.
Hơn một nửa người học nghề chọn cao đẳng
Theo báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp, đến hết năm 2025, TP.HCM có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và nhiều cơ sở khác tham gia đào tạo nghề.
Với mạng lưới này, TP.HCM hiện là một trong những địa phương có hệ thống giáo dục nghề nghiệp lớn nhất cả nước, cả về số lượng cơ sở lẫn quy mô người học.
Tổng quy mô đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong năm 2025 đạt 198.507 người học.
Trong đó, trình độ cao đẳng chiếm tỉ trọng lớn nhất với hơn 96.500 người, tương đương gần một nửa tổng số người học, trình độ trung cấp có gần 49.600 người, còn lại là đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên với hơn 52.000 người.
Riêng tuyển sinh học kỳ 1 năm học 2025-2026, tính đến ngày 31-12-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã tuyển sinh mới 109.583 người học.
Trong số này, 31.885 người học là nữ, chiếm 29,1% và 2.146 người học là người dân tộc ít người, chiếm 1,96% tổng số tuyển sinh.
Xét theo trình độ đào tạo, tuyển sinh trình độ cao đẳng đạt 46.908 người, chiếm 42,81%, trung cấp 22.001 người, chiếm 20,08%, sơ cấp 27.597 người, chiếm 25,18% và đào tạo thường xuyên 13.077 người, chiếm 11,93%.
Đáng chú ý, số lượng người học theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ lên tới 62.069 người, chiếm 56,64% tổng số tuyển sinh học kỳ 1.
Về tốt nghiệp, tính đến hết năm 2025, có 85.201 người học tốt nghiệp các trình độ giáo dục nghề nghiệp.
Trình độ cao đẳng có 33.396 người tốt nghiệp, trung cấp 16.874 người, sơ cấp 24.460 người và đào tạo thường xuyên 10.471 người.
Riêng nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ chiếm 47.895 người, tương đương 56,21% tổng số người tốt nghiệp.
Định hướng học nghề gắn với thị trường lao động
Về kiểm định, đến cuối năm 2025 đã có 34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, cùng hơn 100 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn.
Một số chương trình đã tiếp cận các chuẩn đào tạo quốc tế như ABET hoặc các chứng chỉ nghề nước ngoài.
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế và thách thức. Chẳng hạn, quy mô hệ thống lớn nhưng phân tán, nhiều loại hình cơ sở với điều kiện đào tạo không đồng đều, gây khó khăn cho công tác quản lý và chuẩn hóa chất lượng.
Tỉ lệ cơ sở và chương trình được kiểm định còn thấp so với tổng quy mô toàn hệ thống, trong khi đó việc triển khai kiểm định vẫn gặp vướng mắc về nhân lực, kinh phí và quy trình.
Hoạt động liên kết với doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng các chỉ số phản ánh hiệu quả đầu ra như tỉ lệ có việc làm đúng ngành, thu nhập sau tốt nghiệp hay mức độ hài lòng của doanh nghiệp vẫn chưa được thống kê và công bố đầy đủ.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong năm 2026, mục tiêu và giải pháp trong giai đoạn tới tập trung vào việc ổn định và nâng cao chất lượng tuyển sinh, tiếp tục mở rộng đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ kiểm định cơ sở và chương trình đào tạo, tăng cường liên kết thực chất với doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy giáo dục nghề nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận