01/11/2025 08:49 GMT+7

G7 công bố 26 dự án, quyết tâm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Các nước G7 khẳng định quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, khi công bố 26 dự án hợp tác mới nhằm xây dựng mạng lưới khai thác và tinh chế độc lập.

G7 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Canada Tim Hodgson - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, nhóm các nước G7 ngày 31-10 đã công bố 26 dự án mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, trong bối cảnh khối này khẳng định sẽ "nghiêm túc" đối phó ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn của Bắc Kinh.

Các dự án được công bố sau khi Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G7 kết thúc tại Toronto (Canada), tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong nhiều loại kim loại quan trọng cho công nghệ cao như đất hiếm - vật liệu quan trọng trong sản xuất nam châm, pin và linh kiện điện tử.

Bộ trưởng Năng lượng Canada Tim Hodgson cho biết các bước đi đầu tiên của Liên minh Sản xuất khoáng sản chiến lược G7 "đã gửi đi thông điệp rõ ràng với thế giới rằng chúng tôi thực sự nghiêm túc trong việc giảm sự tập trung thị trường và mức độ phụ thuộc", ám chỉ tới Trung Quốc.

Các bộ trưởng từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ đã nhóm họp ngay sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận tạm đình chỉ một số hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong ít nhất một năm - động thái được xem là nhằm trấn an thị trường sau khi lo ngại leo thang về nguy cơ Bắc Kinh sử dụng đất hiếm như một "vũ khí kinh tế".

Hiện Trung Quốc kiểm soát gần như toàn bộ công đoạn tinh chế đất hiếm trên toàn cầu. Ông Hodgson thừa nhận mở rộng chuỗi cung ứng sẽ cần thời gian, với mục tiêu xây dựng hệ thống hoàn chỉnh "từ khai mỏ đến sản xuất nam châm" - điều mà "hiện phương Tây chưa có".

Trong số 26 dự án được công bố, nhiều sáng kiến được triển khai giữa các nước G7 và đồng minh, song Mỹ chưa ký vào thỏa thuận cụ thể nào.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, người cũng tham dự cuộc họp, khẳng định chính quyền Washington hoàn toàn thống nhất với các nước G7 trong việc đối phó ảnh hưởng thị trường của Trung Quốc.

"Không có bất đồng trong nhóm", ông nói, đồng thời nhấn mạnh G7 sẽ cần sử dụng các biện pháp phi thị trường để cạnh tranh với Bắc Kinh.

"Trung Quốc đã dùng các biện pháp phi thị trường để loại bỏ phần còn lại của thế giới khỏi chuỗi sản xuất và giành lợi thế chiến lược. Giờ đây mọi người đều nhận ra điều đó", ông Wright nói thêm. "Chúng ta cần tự chủ trong khai thác, tinh luyện và sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu đất hiếm, và điều đó đòi hỏi sự can thiệp chủ động".

Ông Wright cũng cáo buộc Bắc Kinh đã sử dụng kho dự trữ đất hiếm để thao túng giá toàn cầu: "Mỗi khi thế giới bắt đầu đầu tư, Trung Quốc lại tung hàng ra thị trường, khiến giá sụt giảm và dòng vốn đầu tư bị chững lại".

Giới quan sát nhận định các bước đi của G7 đánh dấu nỗ lực mới nhất của phương Tây trong việc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản độc lập, giảm rủi ro địa chính trị và đảm bảo an ninh năng lượng trong kỷ nguyên công nghệ xanh.

G7 công bố 26 dự án, quyết tâm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc - Ảnh 3.G7 thành lập liên minh mới để tránh Trung Quốc thống trị đất hiếm

Ngày 30-10, các bộ trưởng G7 đã họp tại Canada và dự kiến khởi động “Liên minh sản xuất khoáng sản quan trọng” nhằm đối phó với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất