Tag: Fallujah

Nhiệt độ 53 độ C, văn phòng chính phủ Iraq đóng cửa

TTO - Các văn phòng chính phủ Iraq buộc phải dừng làm việc, trong lúc đường phố vắng teo vì người dân đều ở trong nhà khi nhiệt độ tại đây lên tới 53 độ C.

Thấy gì sau 2 năm bành trướng của IS?

TTO - Ai cũng hô rất to “chống khủng bố”, nhưng thực tế cho thấy việc quốc tế hóa cuộc nội chiến ở Syria đến mức như hiện nay thì kẻ trục lợi nhiều nhất chính là IS. 

Iraq đã kiểm soát  toàn bộ Fallujah từ tay IS

TTO - Ngày 26-6, quân đội Iraq đã giành lại những cứ điểm cuối cùng của IS tại thành phố Fallujah, một trong những thành lũy kiên cố nhất của Nhà nước Hồi giáo.

​Iraq kiểm soát 80% thành phố Fallujah từ tay IS

TTO - Fallujah, một thành trì quan trọng của IS tại Iraq sắp sửa được giải phóng sau chiến dịch phản công tái chiếm kéo dàng gần một tháng nay của quân chính phủ.

​500 phiến quân IS bị tiêu diệt tại Fallujah

TTO - Quân đội Iraq đã tiêu diệt được tên Ahmed Majeed, chỉ huy an ninh của IS cùng 500 phiến quân và giải phóng 40 khu vực trong thành phố Fallujah.

Phát hiện hố chôn tập thể 400 người ở Fallujah

TTO - Lực lượng Iraq ngày 5-6 phát hiện một ngôi mộ tập thể sau khi tái chiếm một khu vực của Fallujah từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quân đội Iraq vây hãm IS ở Fallujah

TTO - Chiến dịch giải phóng Fallujah được chuẩn bị cách đây một tuần và từ đó đến nay các lực lượng Iraq đã chiếm lại 80% lãnh thổ xung quanh thành phố.

​Hàng trăm người chạy trốn khỏi thành phố Fallujah

TTO - Hàng trăm người đã rời khỏi Fallujah ngày 27-5 khi các lực lượng quân sự tiến hành các cuộc tấn công lên thành phố này của Iraq và các thành lũy quan trọng khác của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

"Bóng ma" Al Qaeda trở lại Iraq

TT - Từ khi quân đội Mỹ rút đi, “bóng ma” Al Qaeda đã bắt đầu hiện hữu bằng việc tấn công chiếm đóng một số thành phố.

Al-Qaeda chiếm thành phố Fallujah ở Iraq

TT - Chính phủ Iraq thừa nhận đã đánh mất quyền kiểm soát thành phố trọng yếu Fallujah ở tỉnh Anbar vào tay tổ chức phiến quân Nhà nước Iraq và Levant (ISIL) có quan hệ với nhóm khủng bố al-Qaeda.