
Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas - Ảnh: REUTERS
Theo Đài Euronews ngày 20-10, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận của Mỹ đối với tiến trình hòa bình Nga - Ukraine, khi vòng đàm phán mới đang diễn ra tại Oslo, Na Uy.
"Các nhà đàm phán Mỹ đã tìm cách gây sức ép buộc Ukraine đầu hàng trong gần hai năm qua, chính xác hơn là khoảng một năm rưỡi", bà Kallas phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp.
Theo bà, Ukraine đến nay vẫn chưa chấp nhận các điều kiện do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra là nhờ sự hỗ trợ liên tục từ châu Âu.
Bà Kallas nhấn mạnh EU cần có mặt tại bàn đàm phán để tạo thế cân bằng trước lập trường của Nhà Trắng, vốn được cho là ngày càng nghiêng về phía Matxcơva.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - châu Âu trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump đạt thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga, đồng thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt Matxcơva đến tháng 4-2027 mà không nhận được nhượng bộ nào từ phía Nga.
Ông Trump cũng từng kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử mới và phàn nàn rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky "khó làm việc cùng hơn" so với ông Putin.
Trong khi đó, ông Zelensky cho biết cảm thấy bị nhà lãnh đạo Mỹ phản bội, đồng thời nhận định Washington đã có những động thái nhằm thuyết phục Ukraine đầu hàng.
Trước những ý kiến cho rằng châu Âu thiếu chiến lược hòa bình, bà Kallas bác bỏ và cho biết đã trình các nước thành viên EU một tài liệu nêu những yêu cầu mà Nga cần đáp ứng trong thỏa thuận tương lai.
"Nếu Nga đưa ra những yêu cầu tối đa, chúng ta cũng phải đặt lên bàn đàm phán những yêu cầu cao nhất để tạo thế cân bằng", bà nhấn mạnh.
Bà khẳng định châu Âu sẽ không chấp nhận dỡ bỏ trừng phạt Nga mà không nhận lại điều gì, bởi mục tiêu không chỉ là chấm dứt xung đột mà còn bảo đảm một nền hòa bình lâu dài và công bằng.
Ngoài ra, bà Kallas cũng chỉ trích Matxcơva vì từ chối thỏa thuận ngừng bắn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời gia tăng các cuộc oanh kích Ukraine trước khi mùa đông đến.
"Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất cứ ai và châu Âu cũng vậy. Bên duy nhất không muốn hòa bình chính là Nga", bà cáo buộc.
Bất chấp bất đồng với Washington, EU khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ để bảo vệ lợi ích Ukraine. Ngày 20-10, các quan chức cấp cao EU, NATO cùng đại diện Đức, Pháp, Anh và Ba Lan đã tới Oslo tham gia vòng đàm phán hòa bình mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận