Phó tổng thống JD Vance: Ukraine chỉ là đối tác của Mỹ

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Ukraine không nên gia nhập NATO, đồng thời kêu gọi Kiev ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga vì ảnh hưởng đến giá năng lượng tại Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ: Ukraine là đối tác, không phải đồng minh của Mỹ - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở thành phố Monroe, bang Michigan, ngày 15-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Ukrinform ngày 20-10, trong cuộc phỏng vấn với chương trình 2WAY Tonight, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đưa ra những nhận định về quan hệ giữa Washington và Kiev, trong bối cảnh hai nước xuất hiện nhiều bất đồng liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Khi được hỏi liệu Ukraine có phải là đồng minh của Mỹ hay không, ông Vance tránh trả lời trực tiếp, thay vào đó mô tả Kiev là một đối tác có lợi ích không phải lúc nào cũng trùng khớp với Washington.

"Ở một khía cạnh nào đó, Ukraine chắc chắn là đối tác của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ đôi khi lợi ích của hai bên không khớp nhau", ông Vance nói.

Ông lấy ví dụ về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga, cho rằng những hoạt động này đang đẩy giá năng lượng tại Mỹ tăng lên.

"Tôi có cho rằng họ nên tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, khiến giá năng lượng đối với người dân Mỹ tăng lên hay không? Câu trả lời là không", ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa quan hệ "đối tác" và "đồng minh", ông Vance khẳng định Washington không có liên minh chính thức với Kiev.

"Ukraine không phải là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tôi cũng không nghĩ họ nên gia nhập NATO", ông tuyên bố.

Dù đánh giá Ukraine là một đất nước đáng ngưỡng mộ với nhiều con người tuyệt vời, ông Vance nhấn mạnh Mỹ sẽ chỉ hợp tác với Kiev trong những vấn đề có lợi ích chung, đồng thời thừa nhận hai bên có thể đứng ở những lập trường đối lập.

Phát biểu trên được đưa ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Ukraine xuất hiện căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về nguồn cung dầu Nga cho thị trường Mỹ và thế giới hôm 9-10.

Sau thỏa thuận, ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng Kiev cần một nhà lãnh đạo mới và cáo buộc ông Zelensky không sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình.

Theo truyền thông, Mỹ đã phát đi cảnh báo có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo và đình chỉ việc các nước châu Âu mua vũ khí Mỹ để viện trợ Ukraine nếu Kiev tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga.

Ngày 18-10, ông Zelensky thông báo Mỹ đã nối lại chia sẻ tình báo sau ba ngày gián đoạn. Tuy nhiên, sau đợt tấn công bằng 16 tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Kiev và vùng lân cận hôm 19-10, nhà lãnh đạo cho biết Ukraine tiếp tục không nhận được cảnh báo sớm từ các đồng minh.

Phó tổng thống Mỹ: Ukraine là đối tác, không phải đồng minh của Mỹ - Ảnh 3.Ông Zelensky nói lại bị Mỹ cắt thông tin tình báo

Chỉ một ngày sau khi khoe đã được Mỹ nối lại thông tin tình báo, ông Zelensky một lần nữa than không nhận được cảnh báo trước về tên lửa Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất