
Du khách tạo dáng trước căn cứ Starbase của SpaceX ở Texas, trước vụ phóng vào tháng 10-2024 - Ảnh: AFP
Đại diện cấp cao của SpaceX sẽ làm thị trưởng?
Theo Hãng tin AFP, kết quả của cuộc bỏ phiếu gần như có thể được đoán trước, với khả năng cao một đại diện cấp cao của SpaceX sẽ trở thành thị trưởng đầu tiên của Starbase.
Có khoảng 283 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó đa số là nhân viên của SpaceX đang làm việc tại đây, hoặc là người có mối liên hệ với công ty. Đa số phiếu bầu đã được bỏ trước hạn chót vào 19h tối 3-5 (giờ địa phương).
Cuộc bỏ phiếu bao gồm cuộc bầu cử thị trường. Song chỉ có duy nhất phó chủ tịch phụ trách thử nghiệm và phóng tàu của SpaceX, ông Bobby Peden, có tên trên lá phiếu.
Theo cơ quan bầu cử địa phương, bản thân tỉ phú Elon Musk có tên trong danh sách cử tri, tuy nhiên ông vẫn chưa bỏ phiếu trong giai đoạn bỏ phiếu sớm kết thúc vào ngày 29-4.
Căn cứ Starbase tại hạt Cameron, bang Texas, được đưa vào hoạt động từ năm 2019. Đây là địa điểm thử nghiệm các vụ phóng rocket của SpaceX.
Các tài liệu chính thức cho thấy hiện có gần 500 người sinh sống quanh căn cứ Starbase tại hạt Cameron, trên phần đất chủ yếu thuộc sở hữu của SpaceX hoặc nhân viên của công ty này.
Nếu trở thành thành phố, Starbase sẽ có quyền kiểm soát việc xây dựng, cấp phép, tránh được các rào cản pháp lý, đồng thời có quyền thu thuế và ban hành luật địa phương.
Cách đây 4 năm, chính tỉ phú Musk đã đưa ra ý tưởng về thành phố Starbase trong bài đăng trên mạng xã hội. Tháng 12 năm ngoái, Tổng giám đốc SpaceX Kathryn Lueders đã kêu gọi chính quyền địa phương cấp quy chế thành phố cho địa điểm này.
Trong thư, bà lập luận rằng SpaceX đã tự xây dựng hệ thống hạ tầng, dịch vụ y tế và giáo dục tại đây. Bà cũng cam kết việc lập thành phố mới sẽ không làm suy yếu nỗ lực của SpaceX nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường của căn cứ.
Lo ngại tác động đến môi trường
Nhà hoạt động môi trường Bekah Hinojosa lo ngại "thành phố Starbase" sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn, gia tăng nguy cơ địa chấn từ hoạt động phóng tên lửa, làm rung chuyển nhà cửa, phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã.
Bà cũng cáo buộc SpaceX hạn chế người dân tiếp cận bãi biển Boca Chica nhiều năm và lo ngại thành phố mới sẽ cắt hoàn toàn quyền tiếp cận bãi biển quen thuộc với nhiều thế hệ.
Tổ chức The Carrizo/Comecrudo Nation of Texas, hậu duệ của một cộng đồng bản địa trong khu vực, cũng đã lên tiếng phản đối.
Tuần này, một ủy ban của Hạ viện bang Texas đã bác bỏ dự luật do các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất, theo đó cho phép các thành phố ven biển có cảng vũ trụ được kiểm soát quyền tiếp cận bãi biển.
Vào năm 2024, Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ và chính quyền Texas phát hiện ra rằng SpaceX phải chịu trách nhiệm cho các vụ tràn chất thải liên tục và xả thải vào các con sông, hồ ở bang này.
Khi có thông tin rocket của SpaceX đã làm hư hại các tổ chim hoang dã, tỉ phú Musk đã đăng trên mạng xã hội: "Để chuộc lại tội ác tày trời này, tôi sẽ không ăn trứng tráng trong một tuần".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận