21/04/2021 13:36 GMT+7

Đường sắt tăng tàu, hàng không tính bay đêm phục vụ khách dịp 30-4

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Để đáp ứng nhu cầu hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu. Còn hàng không đang xem xét tăng chuyến bay đêm khi đã tăng chuyến nhưng vẫn khan hiếm vé phổ thông.

Đường sắt tăng tàu, hàng không tính bay đêm phục vụ khách dịp 30-4 - Ảnh 1.

Đường sắt tăng 55 đoàn tàu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Theo Tổng công ty Đường sắt, ngoài việc duy trì chạy hằng ngày các đôi tàu khách Thống Nhất, trong các ngày từ 29-4 đến 3-5 sẽ chạy thêm 55 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Cụ thể, ở khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu trên các tuyến từ Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng và Hà Nội đến Hải Phòng, Yên Bái, Lào Cai.

Ở khu vực phía Nam, tổ chức chạy thêm 23 đoàn tàu đến các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết.

Theo đó, tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng chạy thêm các đoàn tàu SE 27, SE 28, SE 29, SE 30. Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi chạy thêm 2 đoàn tàu SE 25, SE 26. Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn chạy thêm 4 đoàn tàu SQN 1, SQN 2, SQN 3, SQN 4. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm các tàu SNT 4, SNT 6, SNT 8, SNT 10, SNT 12, SNT 14, SNT 3, SNT 5, SNT 7, SNT 9, SNT 1. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy thêm 2 đoàn tàu SPT4, SPT5…

Trong dịp này, ngành đường sắt cũng đưa vào khai thác nhiều toa xe đóng mới để phục vụ hành khách. Căn cứ vào nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, ngành đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức chạy tàu tăng cường trên các tuyến trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Với hàng không, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vừa tiếp tục công bố tăng tải nghỉ lễ 30-4, 1-5, với gần 117.000 chỗ, tương ứng với 570 chuyến bay nội địa trong sáu ngày từ 28-4 đến 3-5. 

Trước đó, Vietnam Airlines Group đã công bố tăng thêm 500.000 chỗ. Sau 2 đợt tăng tải, tổng số chỗ mà Vietnam Airlines Group cung ứng thêm trong dịp nghỉ lễ này là hơn 610.000 chỗ, tương ứng gần 3.200 chuyến bay.

Trước đó, cuối tháng 3-2021, Hãng hàng không Bamboo Airways cũng công bố tăng tải cung ứng 12-15% so với ngày thường trong dịp nghỉ lễ lễ 30-4 và 1-5.

Theo cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng, dịp 30-4, 1-5 tới các hãng đều tăng chuyến, tăng tải. Hiện nay, các hãng hàng không trong nước đã đăng ký khai thác tối đa slot (lượt cất, hạ cánh) tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài trong giờ cao điểm và xin sử dụng slot dự phòng, slot chuyến bay quốc tế để khai thác.

"Qua theo dõi, hiện nay vé máy bay giá rẻ không còn, vé hạng phổ thông gần hết, vé thương gia còn nhiều. Tỉ lệ chuyến bay đã bán vé tới 85-95% số ghế rất nhiều. Một số hãng xin tăng chuyến, xin tăng bay đêm. Chúng tôi cân nhắc nhu cầu và đánh giá tình hình khai thác đầu Tân Sơn Nhất để quyết định. Khách bay đêm sẽ vất vả, các đơn vị dịch vụ hàng không cũng vất vả hơn nhưng để phục vụ nhân dân thì tinh thần là quyết tâm làm" - ông Thắng cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đã lên kế hoạch tăng cường 500 lượt xe ngoài các xe hoạt động thường trực ở các bến Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình trong 2 ngày 29 và 30-4.

Còn Tổng công ty Vận tải Hà Nội dự phòng 28 xe buýt ứng trực bên cạnh 914 xe hoạt động (với khoảng 10.700 lượt xe/ngày) trong dịp giỗ Tổ và nghỉ lễ 30-4, 1-5. Số xe buýt ứng trực sẵn sàng tham gia giải tỏa khi lượng hành khách tăng đột biến trên các tuyến có nhu cầu cao.

Lễ 30-4: các bến xe lớn tại TP.HCM tăng 20-60% giá vé một số tuyến Lễ 30-4: các bến xe lớn tại TP.HCM tăng 20-60% giá vé một số tuyến

TTO - Lễ 30-4 và 1-5 đến gần, nhiều người dân làm việc, sinh sống ở TP.HCM muốn đi về các tỉnh đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về giá vé xe khách, lộ trình đi lại, công tác phòng dịch COVID-19 ở các bến ra sao?

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên