25/07/2021 13:58 GMT+7

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội

Tin, ảnh: MAI THƯƠNG
Tin, ảnh: MAI THƯƠNG

TTO - Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, đường phố vắng người qua lại hơn cả ngày tết. Trên nhiều tuyến đường, người dân ngang nhiên vượt đèn đỏ bất chấp an toàn giao thông.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Q.Hoàn Kiếm) vắng bóng xe cộ qua lại. Những ngày chủ nhật khi Hà Nội chưa có lệnh giãn cách do dịch COVID-19, nơi đây tập trung đông người tập thể dục, giới trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng... - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong sáng 25-7, ngày thứ hai Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn TP (từ 6h ngày 24-7), đường phố thủ đô vắng người qua lại.

Các con phố tại các quận trung tâm từng tập trung nhiều phương tiện giao thông nay cũng chỉ lác đác người đi đường. Tại các chợ dân sinh sáng và trưa nay cũng không ùn ùn người mua bán như hôm qua.

Tuy nhiên, do đường phố vắng vẻ, nhiều phương tiện giao thông ngang nhiên vượt đèn đỏ bất chấp luật an toàn giao thông. Thời tiết Hà Nội nắng nóng cùng với việc có ít phương tiện lưu thông nên người đi đường không dừng đèn đỏ đúng quy định. Khi được hỏi, họ cho biết "đi nhanh để còn về vì sợ dịch".

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Ngã tư Liễu Giai (Ba Đình) vốn là trục đường trung tâm đông người qua lại nhưng hôm nay cũng thưa thớt người qua

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Bến xe khách Mỹ Đình (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) im lìm chưa từng thấy

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Nơi đây trước là địa điểm tập trung đông tài xế, xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ... trả đón khách, đông đúc ngay cả những ngày lễ tết nhưng giờ này vắng tanh

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Phố sách Đinh Lễ đóng cửa im lìm

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Những địa điểm trước đây tập trung đông khách du lịch giờ này cũng vắng vẻ

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội - Ảnh 7.

"Tôi đi chợ về tranh thủ nhặt thêm lon nhựa, ve chai... bán kiếm thêm vài đồng. Dịch này tranh thủ được đồng nào hay đồng nấy, chứ không được ra đường làm thêm, bán vài mớ rau không đủ để chi tiêu trong gia đình", cô Nguyễn Thị Thu (Long Biên) cho biết

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Lợi dụng đường phố vắng vẻ, nhiều người dân vượt đèn đỏ khi đi đường

Chủ tịch Hà Nội: Nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết Chủ tịch Hà Nội: Nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết

TTO - Từ 6h sáng nay 24-7, việc thực hiện giãn cách xã hội đã được triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên, qua hệ thống camera giám sát các đường phố thủ đô ở sở chỉ huy trưa cùng ngày cho thấy còn tình trạng người dân ra đường khá đông

Tin, ảnh: MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên