01/01/2021 13:33 GMT+7

Đường ống dẫn nước vào thủy điện A Lưới bị vỡ, người dân lo lắng

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Đường ống dẫn nước từ hồ thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế) về nhà máy để chạy tuôcbin phát điện bị vỡ, hàng trăm hộ dân ở gần đó lo lắng.

Đường ống dẫn nước vào thủy điện A Lưới bị vỡ, người dân lo lắng - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự cố vỡ ống nước dẫn vào nhà máy thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế) - Ảnh: người dân cung cấp

Sáng 1-1, ông Nguyễn Văn Phương - phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết đã nắm được thông tin đường ống dẫn nước vào nhà máy thủy điện A Lưới bị vỡ.

Tuổi Trẻ Online nhận được tin báo của người dân về việc ống ngầm dẫn nước vào nhà máy thủy điện A Lưới (xã Hồng Hạ, huyện A Lưới) bị vỡ.

Việc vỡ ống được người dân và đội ngũ vận hành nhà máy thủy điện phát hiện vào sáng cùng ngày. Sự cố khiến nước ngầm tràn ra khu vực taluy gần nhà máy thủy điện làm người dân xã Hồng Hạ lo lắng vì nguy cơ mất an toàn nhà máy.

Cụ thể, nước từ hồ thủy điện A Lưới sẽ được dẫn về nhà máy thủy điện bằng hệ thống đường hầm, ống ngầm nằm dưới lòng đất dài hơn 11km. Vị trí xảy ra sự cố nằm cuối đường ống dẫn này, gần khu vực nhà máy thủy điện. 

Sau khi phát hiện sự cố, nhà máy đã đóng cửa ống dẫn nước đầu khu vực lòng hồ chứa.

Ông Phương nói sự cố này hiện cơ bản không gây nguy hiểm đến công trình cũng như các khu vực xung quanh. Nước trong hồ chứa thủy điện A Lưới đã được điều tiết qua tràn để khắc phục sự cố trên.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo lãnh đạo huyện A Lưới đến hiện trường để kiểm tra cũng như đảm bảo an toàn, giải thích cho bà con không hoang mang.

Trước đó một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại nhà máy thủy điện A Lưới vào năm 2014.

Nhà máy thủy điện A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có công suất 170MW với 2 tổ máy, điện lượng bình quân năm 649 triệu kWh. Khởi công từ năm 2007 và vận hành phát điện vào năm 2012, nhà máy này do Công ty CP thủy điện Miền Trung làm chủ đầu tư.

Thủy điện Thượng Nhật ‘bất tuân’ lệnh: Tỉnh và bộ đề nghị lẫn nhau về ‘tước giấy phép’ Thủy điện Thượng Nhật ‘bất tuân’ lệnh: Tỉnh và bộ đề nghị lẫn nhau về ‘tước giấy phép’

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Tài nguyên - môi trường xem xét thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của thủy điện Thượng Nhật, còn bộ lại đề nghị trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh xem xét 'tước giấy phép' theo thẩm quyền.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên