
Công trình đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Tây Ninh đang thi công chậm - Ảnh: SƠN LÂM
Ngày 25-3, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết vừa có báo cáo về Cục Kinh tế - quản lý đầu tư xây dựng một số khó khăn trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa mà đơn vị này làm chủ đầu tư.
Theo chủ đầu tư, hiện tại cơ bản các nhà thầu thi công các công trình cầu trên dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên một số nhà thầu thi công đường còn chậm tiến độ.
Nguyên nhân được xác định là do trong tuần qua, giá dầu tăng đột biến khiến nguồn cung khan hiếm, kéo theo giá nhiều loại vật tư, vật liệu tăng mạnh, buộc công trường phải thi công cầm chừng.
Hiện khó khăn lớn nhất của dự án là biến động giá nhiên liệu. Nguồn cung dầu không ổn định, lượng bán ra nhỏ giọt, không đủ vận hành toàn bộ máy móc, làm ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công.
Công trình triển khai cầm chừng cũng khiến việc giải ngân trong thời gian qua rất chậm. Năm 2026 vốn được cấp hơn 190 tỉ đồng, tuy nhiên chỉ mới giải ngân được 6,5 tỉ đồng.
Chủ đầu tư đã kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp để đảm bảo nguồn cung cấp cũng như bình ổn lại giá xăng dầu, nhằm đảm bảo được tiến độ triển khai thi công trên công trường.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài 72,75km (đoạn qua TP.HCM 30,85km, đoạn qua Tây Ninh 41,9km) với tổng mức đầu tư hơn 2.292 tỉ đồng.
Dự án khởi công từ tháng 11-2023, ban đầu dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 nhưng đã "trễ hẹn" và được gia hạn đến tháng 6-2026.
Hiện tại, dự án đã được bàn giao 100% mặt bằng và xây dựng xong khu tái định cư.
Dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp, đã hoàn thành 90,4% giá trị hợp đồng. Đến nay phần thi công toàn bộ dự án đã giải ngân được hơn 1.840/2.024 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận